Campuchia gặp Việt Nam sau khi "rửa mắt" cả ĐNÁ bằng trận cầu tuyệt hay trước Thái Lan

Đoàn Dự |

Vẫn biết Campuchia đang thể hiện rất tốt ở giải Vô địch U22 trên sân nhà, nhưng khó ai ngờ họ lại chơi tuyệt vời đến thế trước cường địch Thái Lan.

Bán kết U22 Đông Nam Á 2019: Campuchia 0-0 Thái Lan (Pen: 3-5)

Với chiến thắng 1-0 trước Malaysia, rồi 2-0 trước Myanmar, Campuchia sớm giành suất đi tiếp với ngôi nhất bảng B. Chính bởi vậy, đội chủ nhà chỉ dùng đội hình phụ để giữ sức trong trận cuối gặp Indonesia. Dẫu biết là vậy, nhưng việc Campuchia thua dễ Indonesia 0-2 khiến không ít NHM đang đặt niềm tin vào đội chủ nhà chùng xuống. Câu hỏi đặt ra là, khi vào Bán kết gặp Thái Lan, liệu Campuchia có tiếp tục gây được cú sốc hay sẽ thua như trước Indonesia?

Campuchia gặp Việt Nam sau khi rửa mắt cả ĐNÁ bằng trận cầu tuyệt hay trước Thái Lan - Ảnh 2.

U22 Campuchia đã chơi quá hay để tiến vào Bán kết gặp Thái Lan.

Câu trả lời cuối cùng đã có, và quá đỗi bất ngờ. Đội chủ nhà đã "rửa mắt" cả Đông Nam Á bằng màn trình diễn tuyệt hay trước Thái Lan. Các cầu thủ chủ nhà chơi chững chạc, cầm bóng, phối hợp đâu ra đấy và liên tục tràn lên đè ép Thái Lan, tấn công đội khách tới nghẹt thở.

SVĐ Olympic ở Phnôm Pênh tối nay có hơn 2 vạn người, được sống trong những phút giây cuồng nhiệt, theo nhịp chân huyền ảo của các cầu thủ trẻ đội nhà dưới mặt cỏ. Thật sự, đây là trận cầu quá đỗi khó tin mà Campuchia đã cho cả Đông Nam Á nhìn thấy.

Dẫu biết ở giải đấu này, hay ở trận gặp Thái Lan, Campuchia có quá nhiều lợi thế. Đó là việc nhiều nước, trong đó có cả Việt Nam, Thái Lan... chỉ mang đội hình 2 sang dự giải. Đó là việc Campuchia có ưu thế sân nhà, cũng như việc quen thuộc với mặt cỏ nhân tạo (lại còn trong tình trạng khá xấu)... Nhưng những ưu thế đó không làm mờ nhạt màn trình diễn của thầy trò HLV Felix Dalmas.

Campuchia gặp Việt Nam sau khi rửa mắt cả ĐNÁ bằng trận cầu tuyệt hay trước Thái Lan - Ảnh 3.

Thái Lan (áo xanh) đã gặp rất nhiều khó khăn trước Campuchia (ảnh minh họa).

120 phút trôi qua là 120 phút Thái Lan phải sống trong tiếc nuối, lo lắng lẫn ngỡ ngàng trước đội chủ nhà, khi sau những phút oằn mình phòng ngự họ cũng có các đợt phản công vô cùng nguy hiểm song không thể tạo thành bàn thắng. Ở cuối trận đấu, 2 lần liên tiếp Thái Lan đưa bóng đi hết xà ngang lại trúng cột dọc Campuchia nảy ra. Để rồi đôi bên phải kéo nhau tới loạt sút luân lưu "cân não".

Chung cuộc, Campuchia thua 3-5 trên loạt sút luân lưu. Cầu thủ số 7 của chủ nhà đã đưa bóng đi vọt xà ngang ở lượt sút thứ 2. Đây là kết quả cực kì đáng tiếc cho đội chủ nhà nhưng dẫu sao, những gì họ thể hiện ở 120 phút trước đó vẫn cực kì đáng khen.

Như vậy, Thái Lan sẽ gặp Indonesia ở Chung kết, còn chủ nhà Campuchia sẽ gặp Việt Nam ở trận tranh giải Ba lúc 15h30 ngày 26/2 tới. Trận tranh giải Ba sẽ là hết sức đáng chú ý, khi chúng ta có thể trực tiếp kiểm tra sức mạnh chú ngựa ô của giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại