Việt Nam đón vị khách quan trọng trước thềm trận gặp Indonesia

Đoàn Dự (Ảnh: Bảo Hạnh) |

Sự xuất hiện của ông Lee Young-jin trên khán đài sẽ là động lực để U22 Việt Nam nỗ lực thi đấu hơn nữa trước U22 Indonesia.

Trước đó, có thông tin HLV Park Hang-seo sẽ sang Campuchia theo dõi U22 Việt Nam thi đấu giải vô địch U22 ĐNÁ. Tuy nhiên, sau đó lại có thông tin cho rằng, thầy Park sẽ chỉ sang Campuchia nếu U22 Việt Nam vượt qua vòng bảng. Nhưng hiện tại, thay vì thầy Park, người sang Campuchia theo dõi các học trò của ông Nguyễn Quốc Tuấn thi đấu là trợ lý Lee Young-jin.

Việt Nam đón vị khách quan trọng trước thềm trận gặp Indonesia - Ảnh 1.

Điều này có lẽ xuất phát từ việc VFF đã chấp thuận để ông Lee Young-jin chia sẻ bớt nhiệm vụ tại lứa U23 (U22) cho thầy Park. VFF đã xác nhận rằng tại SEA Games 2019, trợ lý Lee sẽ dẫn đội chứ không phải HLV Park Hang-seo.

Vấn đề là, với việc trợ lý Lee sang Campuchia, liệu ở tháng Ba tới, người dẫn U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2020 vẫn sẽ là HLV Park Hang-seo, hay vị trợ lý của ông? Trước đó, VFF đã thông tin rằng ở giai đoạn cuối năm, khi không bị chồng chéo công việc, thầy Park vẫn sẽ dẫn dắt đội U23.

Dẫu sao thì đó là câu chuyện của tháng Ba. Còn hiện tại, các cầu thủ U22, đặc biệt là những người được "ngắm kĩ" như Phan Văn Biểu, Y Eli Nie; hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Ngô Tùng Quốc; tiền vệ Lương Hoàng Nam, Trần Thanh Sơn, Phan Thanh Hậu, Bùi Tiến Dụng; tiền đạo Trần Danh Trung… sẽ có thêm động lực thể hiện nếu được tung vào sân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại