PCT VFF Cấn Văn Nghĩa: "Đang có người dã tâm muốn phá hoại VFF khóa 8"

Khắc Vũ |

Đó là khẳng định của PCT tài chính VFF ông Cấn Văn Nghĩa về những thông tin sai phạm ở Khu LHTTQG Mỹ Đình, nơi trước kia ông từng làm Giám đốc.

Những ngày qua đã có nhiều thông tin về các vấn đề ở Khu LHTTQG Mỹ Đình, nơi mà trước đây ông Cấn Văn Nghĩa làm Giám đốc và hiện giờ đang là Phó chủ tịch tài chính của VFF như: Truy thu tiền thuê đất đối với các hợp đồng cho thuê ngắn hạn; Hoạt động cho thuê chưa được sự cấp phép của cơ quan có thẩm quyền, cụ thể là Bộ VHTTDL và Bộ Tài chính; Cho thuê mặt bằng ngắn hạn không phép tại Khu LHTTQG Mỹ Đình diễn ra trong nhiều năm...

Liên hệ với ông Nghĩa về vấn đề này, chúng tôi nhận được câu trả lời từ vị Phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF: "Hôm nay báo chí đã đăng bài trả lời của Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ VH-TT&DL Nguyễn Thái Bình rồi. Theo tôi, đó là cách trả lời và chia sẻ khách quan đấy.

Đó là kết luận của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) thôi, có gì đâu. Bởi vì kiểm toán là chuyện hết sức bình thường. Hàng năm đơn vị này đều kiểm toán các đơn vị của Bộ Văn hóa. Khu LHTTQG Mỹ Đình, một năm họ sẽ kiểm toán một lần.

Thực ra những kiến nghị của người ta là để mình khắc phục. Và sau 6 tháng từ ngày ra thông báo mới có kết luận. Kiểm toán hay thanh tra cũng đều như vậy thôi. Phải có thời gian, lộ trình và kế hoạch để đơn vị được nhắc nhở thực hiện kiến nghị của kiểm toán.

Đến 30/06 này mới là thời hạn, mà Khu LHTTQG Mỹ Đình hay đơn vị nào của Bộ phải thực hiện kiến nghị của kiểm toán và phải có báo cáo. Nếu sự việc đúng rồi thì thôi, nếu sai sẽ bị kiến nghị lên cấp Bộ để tiến hành hình thức kiểm điểm hay gì khác, sẽ rơi vào thời điểm sau ngày 30/06".

PCT VFF Cấn Văn Nghĩa: Đang có người dã tâm muốn phá hoại VFF khóa 8 - Ảnh 1.

Khu LHTTQG Mỹ Đình.

Trước đó vào sáng nay, trả lời báo Tiền Phong cho câu hỏi: Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa qua đã có kết luận về một loạt vấn đề về quản lý cơ sở vật chất, tài sản nhà nước tại Khu LHTTQG Mỹ Đình, Bộ VH-TT&DL đã chỉ đạo triển khai kết luận kiểm toán hay chưa, thưa ông?

Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ VH-TT&DL Nguyễn Thái Bình cho biết: "Bộ VH-TT&DL vừa qua đã nhận được thông báo kết luận của KTNN về quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2017 trong đó có liên quan đến Khu LHTTQG. Kết luận kiểm toán bao gồm một số kiến nghị, trong đó có việc kiểm điểm các cá nhân, tập thể liên quan đến Khu LHTTQG.

Về nguyên tắc, công tác kiểm toán là hoạt động thường niên và được triển khai hằng năm, ngoài Khu LHTTQG còn kiểm toán các đơn vị khác thuộc Bộ VH-TT&DL. Sau khi có kết luận kiểm toán sẽ có hoạt động đánh giá, kiểm tra việc thực hiện. Tôi xin khẳng định Bộ VH-TT&DL đã có chỉ đạo về việc cần triển khai thực hiện một cách nghiêm túc các kết luận của KTNN".

"Tôi khẳng định không có ai trong VFF đánh hội đồng tôi cả. Tôi dám khẳng định BCH VFF khóa 8 rất đoàn kết. Đặc biệt là những thường trực giữa tôi, anh Trần Quốc Tuấn, Cao Văn Chóng và các phòng ban khác không có chuyện này, làm việc rất tuyệt vời. Tôi đã từng có 2 khóa ở đây rồi.

Những thông tin đó (về sai phạm ở khu LHTTQG Mỹ Đình) hoàn toàn do người ta bịa ra. Chúng tôi phải là một khối đoàn kết để giúp việc cho Chủ tịch VFF thật tốt. Tôi không hiểu mục đích của những người bịa đặt ra thông tin đó là gì. Nhưng những ai nói vậy là họ có dã tâm phá hoại, gây chia rẽ mất đoàn kết bộ máy và BCH của VFF khóa 8.

Thực tế, BCH khóa 8 là một mối đoàn kết tuyệt vời. Tôi tin VFF khóa 8 sẽ thành công. Họ là những người muốn phá sự đoàn kết nên mới nói vậy" ông Nghĩa phản biện cho thông tin bản thân mình đang bị "đánh hội đồng" từ vụ Khu LHTTQG Mỹ Đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại