Phản ứng với đề xuất của thầy Park, lãnh đạo VFF quá xem nhẹ SEA Games?

Đoàn Dự |

HLV Park Hang-seo cho biết ông luôn tâm huyết với công việc, vì thế muốn tập trung hoặc đội U22, hoặc ĐTQG, vì 2 cấp độ này có 2 giải đấu trùng nhau vào cuối năm.

Trước khi về Việt Nam, HLV Park Hang-seo nhiều lần chia sẻ ông muốn điều chỉnh công việc tại Dải đất hình chữ S. Cụ thể, ông thầy người Hàn Quốc xác định trong năm 2019, bóng đá Việt Nam có 3 chiến dịch quan trọng, gắn với 2 cấp đội tuyển quốc gia.

Với U22 Việt Nam, đó là vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra cuối tháng Ba và SEA Games 2019 diễn ra vào cuối tháng 11, đầu tháng 12. Còn với ĐTQG, đó là vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra 6 trận trong tháng 9, 10, 11.

Như vậy, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ trùng lịch chuẩn bị cho SEA Games 2019. Bởi thế, HLV Park Hang-seo muốn, và hiện đang bắt đầu làm việc với VFF để phân tách công việc, hòng dồn nhân lực, sự tập trung tốt hơn.

Tuy nhiên, phản ứng từ lãnh đạo VFF cho thấy mọi thứ có vẻ sẽ không dễ dàng cho HLV Park Hang-seo. Một lãnh đạo từ LĐBĐ Việt Nam nhấn mạnh chuyện trong hợp đồng, thầy Park đã cam kết sẽ dẫn dắt của ĐTQG lẫn U23 (U22) Việt Nam. Đồng thời, vị này nói:

"Vòng loại World Cup 2022 diễn ra 6 trận trong năm 2019 vào tháng 9, 10 và đến 19.11 là xong. Còn SEA Games 30 diễn ra từ 30.11 - 10.12 vì thế không có chuyện ông Park “vừa bế em vừa xay lúa” đâu vì thời gian không trùng nhau".

Phản ứng với đề xuất của thầy Park, lãnh đạo VFF quá xem nhẹ SEA Games? - Ảnh 1.

Tuy nhiên, có vẻ như vị này đã quá coi nhẹ SEA Games. Để vô địch giải đấu này là không hề đơn giản và cần sự chuẩn bị rất kĩ càng, từ những công việc "tay chân" tới "đầu óc", ngốn không ít nhân lực, thời gian.

Với con người trách nhiệm như HLV Park Hang-seo, nếu vẫn phải ôm cả U22 lẫn ĐTQG, không phân tâm mới lạ.

Để chuẩn bị cho vòng loại World Cup diễn ra vào tháng 9, 10, 11 tức thầy Park sẽ cần làm việc từ nhiều tháng trước đó. Như vậy, ông thầy người Hàn Quốc sẽ lấy thời gian, tâm sức đâu để chuẩn bị cho SEA Games vào cuối năm?

Từ trước đến nay, không ít đội bóng mạnh đã gục ngã ở các giải đấu lớn theo cách cực kì thê thảm vì lý do là thiếu sự chuẩn bị kĩ lưỡng, chu toàn. Giờ đây, bóng đá Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội, nhưng nếu ba phải, dồn hết lên đầu HLV Park Hang-seo, dẫn tới quá tải mà sự chuẩn bị lại không được chu toàn dễ xôi hỏng bỏng không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại