Thắng kịch tính CLB Thái Lan ngay ở Bangkok, Hà Nội FC nghênh chiến đối thủ Trung Quốc

Tiểu Mã |

Bỏ lỡ nhiều cơ hội "ngon ăn" nhưng cuối cùng Hà Nội FC vẫn biết cách để đánh bại đội bóng Thái Lan ngay tại xứ Chùa Vàng.

Ở vòng sơ loại thứ 2 AFC Champions League, Hà Nội FC với nòng cốt gồm nhiều cầu thủ vừa tạo địa chấn ở Asian Cup hành quân tới Thủ đô của Thái Lan để đối đầu Bangkok United.

Đúng như dự đoán, dù phải chơi trên sân khách nhưng với rất nhiều hảo thủ trong đội hình như Quang Hải, Oseni, Văn Quyết… và còn được ví là ĐTQG Việt Nam thu nhỏ, Hà Nội FC vẫn tạo ra thế trận tốt trước đội bóng xứ Chùa Vàng.

Với sơ đồ 4-3-3 thiên về tấn công, Hà Nội FC chủ động đẩy cao đội hình hòng dồn ép đối phương. Dù không nắm lợi thế về quyền kiểm soát bóng nhưng những pha tấn công của đội khách tỏ ra hiệu quả hơn nhờ những nhân tố giàu sức đột biến trong đội hình.

Trong thế trận khá chủ động, Hà Nội FC tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn trong đó Oseni là người có nhiều pha dứt điểm nhất. Thế nhưng, Vua phá lưới V.League 2018 lại bỏ lỡ ít nhất 2 tình huống đối mặt cực kỳ thuận lợi.

Hùng Dũng cũng là người bỏ lỡ một tình huống mười mươi trong khi Quang Hải lại chưa thể "xé lưới" đối thủ dù được trao cơ hội trên chấm đá phạt ở một cự ly mà anh từng lập những siêu phẩm ở U23 hay ĐTQG Việt Nam.

Thắng kịch tính CLB Thái Lan ngay ở Bangkok, Hà Nội FC nghênh chiến đối thủ Trung Quốc - Ảnh 1.

Hà Nội FC xuất sắc đánh bại Bangkok United ngay tại Thái Lan.

Việc các chân sút tỏ ra vô duyên khiến người hâm mộ của Hà Nội FC có lý do để "ngao ngán" và nghĩ tới một kết quả hòa, khi đến phút 87, tỷ số trên bảng điện tử vẫn là 0-0.

Thế nhưng, đúng vào thời khắc quyết định, Hà Nội FC vẫn biết cách vượt lên sau những nỗ lực không biết mệt mỏi. Phút 88, sau một pha tấn công, Oseni bị hậu vệ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Văn Quyết không mắc một sai lầm nào để hạ gục thủ thành của Bangkok United.

Thời gian còn lại là quá ít để đội chủ nhà có thể lật ngược thế cờ. Chung cuộc, Hà Nội FC thắng tối thiểu 1-0. Kết quả này là quá đủ để Quang Hải và các đồng đội đi tiếp vào vòng sơ loại thứ 3 gặp đội bóng Trung Quốc Shandong Luneng, ngày 19/2.

Đội hình xuất phát:

Bangkok United: Falkesgaard; Saturnino, Bihr, Petch, Tristan Do, Vander Luiz, Pokklaw, Bonilla, Chunuonsee, Anon, Peerapat

Hà Nội FC: Văn Công, Văn Hậu, McDonald, Duy Mạnh, Văn Kiên, Đức Huy, Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Quyết, Omar, Oseni.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại