Sarri bị chỉ trích sau trận thua đậm nhất hơn 2 thập kỷ của Chelsea

VĂN THƯỢNG |

Chelsea thua tan tành 0-4 trước Bournemouth ở vòng 24 tại Premier League. Đây là trận thua đậm nhất của Chelsea sau 22 năm ở Ngoại hạng Anh.

Chelsea hành quân đến sân Vitality với sự tự tin cao độ, khi trong đội hình xuất phát có sự xuất hiện của tân binh Gonzalo Higuain. Nhưng đội chủ nhà đã khiến cho màn chào sân của cầu thủ người Argentina biến thành cơn ác mộng.

Dù vẫn chơi với phong cách kiểm soát bóng quen thuộc, trận này Chelsea kiểm soát bóng đến gần 70%, tuy nhiên, những đòn phản công sắc như dao cạo của Bournemouth khiến cho Chelsea không kịp trở tay.

Sarri bị chỉ trích sau trận thua đậm nhất hơn 2 thập kỷ của Chelsea - Ảnh 1.

Lối chơi quen thuộc cùng với một đội hình cố định khiến Chelsea đang dần bị các đội bóng khác bắt bài. Sau trận đấu, truyền thông cũng đã chỉ trích kịch liệt cách cầm quân của HLV Sarri. Tờ Daily Mail nhận định: 

"Một trận cầu đầy trớ trêu. Bournemouth nhường tới 70% quyền kiểm soát bóng cho Chelsea nhưng họ lại xé toạc mảnh lưới đội khách với những pha phản công sắc lẹm. Nhưng trên hết, đó là sự lặp lại của những vấn đề cũ ở Chelsea".

Sarri bị chỉ trích sau trận thua đậm nhất hơn 2 thập kỷ của Chelsea - Ảnh 2.

Tờ The Sun cũng dành cho chiến lược gia 60 tuổi những lời lẽ vô cùng cay nghiệt: "Thất bại 0-4 trước đội bóng đã thua 11/15 trận gần nhất là kết quả kinh hoàng với Chelsea. Sarri - nhà triết gia bóng đá, luôn biết chính xác mình đang làm gì lại bị chính các CĐV Chelsea hát vang bài ca "Ông chẳng biết mình đang làm gì cả".

Sarri bị chỉ trích sau trận thua đậm nhất hơn 2 thập kỷ của Chelsea - Ảnh 3.

Mirror tin rằng nguy cơ "The Blues" bị đánh văng khỏi cuộc đua giành vé dự Champions League đang hiện rõ mồn một: "Lối chơi luân chuyển bóng liên tục tốn quá nhiều sức mà người ta biết tới với cái tên Sarri-ball ngày càng gây thất vọng. 5 trận thua trong 2 tháng qua cũng đe dọa nghiêm trọng tham vọng giành vé dự Champions League của Chelsea".

Sarri bị chỉ trích sau trận thua đậm nhất hơn 2 thập kỷ của Chelsea - Ảnh 4.

Trận thua thua tủi hổ khiến Chelsea bị Arsenal vượt mặt trên BXH Premier League. Cuộc đua top 4 giờ đây sẽ vô cùng hấp dẫn. Chỉ 10 ngày nữa, Chelsea sẽ có trận đấu vô cùng khó khăn trên sân của Manchester City, nếu không sớm cải thiện tình hình, họ sẽ bị bỏ lại phía sau.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại