Sau lời cay đắng về bóng đá, tập đoàn FLC nhận phản ứng đáng suy ngẫm từ HLV CLB Thanh Hóa

Thái Hải |

Trong khi tỷ phú Trịnh Văn Quyết cho rằng làm bóng đá ảnh hưởng xấu tới thương hiệu của tập đoàn FLC thì HLV Đức Thắng hết lời cảm ơn nhà tài trợ này.

Chiều tối qua (15/11), Chủ tịch Trịnh Văn Quyết của tập đoàn FLC bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi bóng đá Thanh Hóa sau gần 3 năm gắn bó với nơi đây. Ông bầu mới của bóng đá Việt Nam đưa ra nhiều lý do vì sao giữa hai bên sẽ đường ai nấy đi.

Trước thông tin trên, chúng tôi đã liên hệ với HLV trưởng của FLC Thanh Hóa ông Nguyễn Đức Thắng và được cựu tuyển thủ của ĐT Việt Nam chia sẻ khá nhiều.

"Tôi được biết hợp đồng tài trợ giữa FLC và bóng đá Thanh Hóa có thời hạn 3 năm đã đến thời hạn kết thúc. Việc FLC rút lui là quyền kinh doanh của họ và nằm trong chiến lược phát triển của đội bóng, điều này tôi nghĩ hết sức bình thường.

Tôi về đây làm việc được 6 tháng, với những gì mà FLC đã làm thời gian qua, thiết nghĩ lãnh đạo nên cảm ơn tập đoàn FLC, họ đóng góp rất tích cực cho bóng đá Thanh Hóa. Trước đây, Thanh Hóa chưa chú trọng đào tạo trẻ và chưa chuyên nghiệp cho lắm.

Bởi vì, bóng đá chuyên nghiệp cần có đào tạo trẻ, các phòng ban chức năng để hoạt động hiệu quả theo mô hình CLB chuyên nghiệp. Từ lúc tôi về làm việc, tôi quan sát thì đây chính là những điều FLC đã thay đổi và làm được cho bóng đá Thanh Hóa.

Đặc biệt, trong 3 năm gắn bó với nơi đây, FLC đã xây dựng một cơ ngơi đào tạo trẻ khá quy mô và bài bản. Đó là điều mà tập đoàn đã làm rất tốt trong thời hạn ký hợp đồng tài trợ với tỉnh, để phát triển đội bóng".

Sau lời cay đắng về bóng đá, tập đoàn FLC nhận phản ứng đáng suy ngẫm từ HLV CLB Thanh Hóa - Ảnh 1.

Ông Trịnh Văn Quyết buồn phiền vì vẫn bị nhiều người chê bai trong khi đã cố gắng đầu tư cho CLB Thanh Hóa. Tuy nhiên, có lẽ ông Quyết đã quên cũng có không ít người cảm ơn tập đoàn vì những gì đã làm cho bóng đá tỉnh Thanh Hóa.

Bày tỏ quan điểm về việc ông Quyết bất mãn vì giải đấu, kêu là đầu tư bao nhiêu cũng khó vô địch vì chỉ có 1 đội, HLV Nguyễn Đức Thắng cho hay:

"Nói về thành tích, những năm vừa qua FLC Thanh Hóa đã trở thành một thế lực thật sự của bóng đá Việt Nam, luôn luôn nằm trong top những đội cạnh tranh chức vô địch, đấy là tín hiệu tốt, khả quan trong 3 năm qua.

Việc đội bóng có ảnh hưởng hay không, tôi nghĩ là không. Thanh Hóa là tỉnh lớn, đội bóng không thể nào giải tán hay mất đi. Như các đội bóng khác có thể bị bỏ khi nhà tài trợ rút lui. Điều này khó xảy ra với Thanh Hóa khi CLB có nhiều tiềm năng về kinh tế.

Tôi cũng như các cầu thủ khá yên tâm về việc này. Học trò của tôi đều từng trải qua nhiều CLB, nhiều doanh nghiệp gắn tên rồi rút lui, có lẽ họ đã quá quen với điều đó. Họ thừa sức hiểu việc của mình là chơi bóng, được trả lương đầy đủ với công sức mình bỏ ra.

Kinh tế hay các vấn để liên quan thuộc quyền của cấp trên, việc này phụ thuộc vào lãnh đạo. Chắc chắn tỉnh sẽ tìm đối tác mới, tìm hướng đi mới để làm sao cho bóng đá Thanh Hóa tiếp tục phát triển và lớn mạnh hơn nữa. Đấy mới là điểu tôi quan tâm lúc này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại