Nghẹt thở vượt qua Malaysia, Thái Lan khẳng định sự thống trị ở Đông Nam Á

Lupo |

Việc ĐT futsal Thái Lan giành ngôi vô địch giải Đông Nam Á đã trở thành điều gần như "mặc định".

Chung kết futsal Đông Nam Á 2018: Thái Lan 4-2 Malaysia

Một năm trước, Malaysia đã gây bất ngờ khi đẩy Thái Lan vào cuộc rượt đuổi tỉ số trong trận chung kết futsal Đông Nam Á và chỉ chịu thua với tỉ số 3-4. Với nền tảng này, Malaysia rất tự tin vào việc lật đổ "ngôi vương" của người Thái khi 2 đội tái ngộ ở trận chung kết năm 2018.

Tuy nhiên, Thái Lan vẫn là Thái Lan. Đội bóng xứ Chùa Vàng vẫn biết cách kiểm soát trận đấu và tung ra những cú đòn khi đối phương để lộ sơ hở.

Khi tỉ số là 3-1 nghiêng về Thái Lan, Malaysia không còn gì để mất, đành tất tay với chiến thuật power-play (tấn công tổng lực với thủ môn dâng cao). Người Mã tìm được bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 sau nhiều nỗ lực.

Dù vậy, chỉ 2 phút sau, Thái Lan có bàn thắng thứ tư sau cú dứt điểm từ phần sân nhà của Chaivat. Hình ảnh cầu thủ lao về cứu bóng nhưng không kịp và ngã xuống trong khung thành bị xô đổ biểu trưng cho sự bất lực của Malaysia. Thắng chung cuộc 4-2, futsal Thái Lan một lần nữa vô địch Đông Nam Á.

Đội bóng xứ Chùa Vàng đã giành 14 chức vô địch trong tổng số 15 lần giải đấu được tổ chức. Lần duy nhất Thái Lan không lên ngôi là do họ... không tham dự giải.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại