Mối đe dọa lớn nhất cho U19 Việt Nam trước khi rời giải châu Á

Hà Phương |

Cho Young-wook sẽ là chân sút mà U19 Việt Nam cần phải đặc biệt cảnh giác nếu không muốn chịu cảnh trắng tay rời giải châu Á.

Hai lần liên tiếp để lọt lưới mỗi trận 2 bàn, hàng phòng ngự U19 Việt Nam đã bộc lộ khá nhiều sơ hở tại VCK giải U19 châu Á năm nay.

Ở trận đấu tới với U19 Hàn Quốc, dù chỉ là cuộc chiến mang tính chất danh dự nhưng chắc chắc các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn không muốn phải đón nhận thêm những bàn thua. Để làm được điều đó, hàng phòng ngự U19 Việt Nam sẽ phải tìm cách ngăn chặn chân sút số 1 của đội bóng xứ sở Kim chi mang tên Cho Young-wook.

Cái tên Cho Young-wook bắt đầu được biết đến cách đây 2 năm, khi tiền đạo trẻ này khoác áo U19 Hàn Quốc tham dự VCK giải U19 châu Á 2016.

Tại giải đấu đó, U19 Hàn Quốc dù thi đấu không thành công khi không vượt qua được vòng bảng (xếp thứ 3 ở bảng A sau U19 Saudi Arabia và chủ nhà U19 Bahrain) nhưng Cho Young-wook (khi đó mới 17 tuổi) đã buộc mọi người phải chú ý đến mình bằng cách lập cú đúp giúp U19 Hàn Quốc đánh bại chủ nhà U19 Bahrain với tỷ số 2-1 ở lượt trận thứ 2.

Mối đe dọa lớn nhất cho U19 Việt Nam trước khi rời giải châu Á - Ảnh 1.

Cho Young-wook là nhân tố rất lợi hại của U19 Hàn Quốc

Một năm sau Cho Young-wook tiếp tục là cầu thủ chủ chốt của U20 Hàn Quốc tại VCK giải U20 thế giới - giải đấu mà U20 Hàn Quốc tham dự với tư cách là đội chủ nhà. Ở giải đấu này, Cho Young-wook dù không ghi bàn nhưng đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của đội bóng xứ sở Kim chi và đá trọn vẹn cả 4 trận, góp phần đưa U20 Hàn Quốc lọt vào vòng 1/8.

Tại vòng loại giải U19 châu Á 2018, Cho Young-wook đã chơi cực kỳ ấn tượng và trở thành "hung thần" của các đội bóng trong bảng. Trong 4 trận đấu ở bảng F, tiền đạo mang áo số 10 này ghi tới 6 bàn gồm 3 bàn vào lưới U19 Brunei, 2 bàn vào lưới U19 Đông Timor và 1 bàn vào lưới U19 Malaysia. Với thành tích này, Cho Young-wook đã trở thành Vua phá lưới ở vòng loại giải U19 châu Á 2018.

Mối đe dọa lớn nhất cho U19 Việt Nam trước khi rời giải châu Á - Ảnh 2.

Cho Young-wook đối đầu với U23 Việt Nam.

Tiếp đà thăng tiến đó, Cho Young-wook được đôn lên đội U23 Hàn Quốc để tham dự VCK giải U23 châu Á 2018. Tại giải đấu này, chính Cho Young-wook là người đã sút tung lưới thủ môn Bùi Tiến Dũng, gỡ hòa cho U23 Hàn Quốc trong trận ra quân (sau khi Quang Hải mở tỷ số cho U23 Việt Nam). Sau đó, Cho Young-wook cùng U23 Hàn Quốc lọt vào tới vòng bán kết và xếp thứ 4 chung cuộc.

Còn ở cấp CLB, trong mùa giải vừa qua, tiền đạo này cũng được ra sân khá thường xuyên trong màu áo FC Seoul tại K-League Classic với 17 lần đá chính, 11 lần vào sân thay người và đã ghi được 3 bàn thắng.

Nhanh nhẹn, xông xáo, luôn xuất hiện ở những điểm nóng trong vòng cấm địa, sẵn sàng tung ra những cú sút chính xác bằng cả hai chân, Cho Young-wook đang trên đường trở thành tiền đạo hàng đầu của bóng đá xứ sở Kim chi trong một tương lai gần. Cú vô lê mở tỷ số vào lưới U19 Jordan trong trận đấu vừa qua là bằng chứng cho thấy rõ điều đó.

Chắc chắn, hàng phòng ngự U19 Việt Nam sẽ có một ngày làm việc vất vả khi đối đầu với Cho Young-wook trong trận đấu sắp tới.

Lý lịch trích ngang

Họ và tên: Cho Young-wook

Ngày sinh: 5/2/1999

Chiều cao: 1m78

Vị trí: Tiền đạo

CLB: FC Seoul

Số bàn thắng cho các đội tuyển Hàn Quốc: 19 (14 bàn cho đội U19, 5 bàn cho đội U23)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại