2 lần phá lưới đối thủ, Rooney giúp đội bóng hoàn tất cuộc "lột xác" không tưởng

Domino |

Những gì Rooney nói khi đặt chân đến Mỹ đã thành sự thật. Ngôi sao đang giữ kỷ lục ghi bàn của Man United thực sự nghiêm túc khi chơi bóng tại MLS.

Trước khi Rooney xuất hiện, DC United là một mớ bòng bong. Đội bóng này xếp cuối bảng MLS (Giải Bóng đá Nhà nghề Mỹ) mùa 2017 và chỉ thắng 2/14 trận đầu tiên mùa giải 2018.

Đặt chân đến Mỹ sau khi chia tay Everton, huyền thoại của Man United tuyên bố sẽ giúp DC United chuyển mình. Nhiều người cho rằng Rooney chỉ nói xã giao và thực chất muốn tìm một giải đấu để "dưỡng già".

Nhưng R10 đập tan mọi lời đàm tiếu bằng phong độ quá ấn tượng. Ngoài hàng loạt bàn thắng, kiến tạo, Rooney còn tạo ra nguồn cảm hứng lớn cho toàn đội.

Đặc biệt nhất là chân sút Acosta. Trước thời điểm Rooney xuất hiện, Acosta ghi 1 bàn trong 14 trận. Kể từ thời điểm sát cánh với R10, tiền đạo đến từ Argentina như lột xác, sút tung lưới các đối thủ đến 8 lần ở 19 trận tiếp theo, cộng thêm 8 pha kiến tạo.

Vòng 33 MLS: DC United 3-1 New York City

Trong trận đấu gần nhất, Rooney lập cú đúp vào lưới New York City, góp công vào thắng lợi 3-1 của đội nhà. 3 điểm có được giúp DC United chính thức giành vé tham dự vòng knock-out tranh chức vô địch, điều nửa năm trước chẳng ai dám nghĩ đến.

Trước mắt là những trận đấu vô cùng khó khăn, nhưng với Rooney làm đầu tàu, DC United hoàn toàn có quyền mơ đến chức vô địch nước Mỹ.

16. Rooney góp công vào 16 bàn thắng trong 18 trận khoác áo DC United (ghi 10 bàn, kiến tạo 6).

0,79 và 2,05. DC United kiếm được trung bình 0.79 điểm/trận trước khi có Rooney. Và sau khi có Rooney, họ giành được tới xấp xỉ 2,05 điểm/trận.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại