Chạy sau tới trước, Bình Dương liệu có làm bầu Đức nghĩ lại?

Đoàn Dự |

Sau cú đúp vô địch V.League và cúp Quốc gia 2015, Bình Dương bỏ lối chơi bằng cách vung tiền mua sao mà chuyển sang ưu tiên cho đào tạo trẻ.

Chung kết cúp Quốc gia 2018: Bình Dương 3-1 Thanh Hóa

"Thay máu" đội hình bằng nhiều cái tên mới mẻ, trẻ trung, Bình Dương lập tức biến mất khỏi nhóm những ứng viên cạnh tranh chức vô địch V.League. Ở V.League 2016, 2017, 2018, họ lần lượt đứng thứ 10, 11 và 7. Ở sân chơi này, Bình Dương có phần giống HAGL khi thành tích cũng dần cải thiện nhưng chưa nhiều.

Song mới đây, Bình Dương lại bất ngờ giành chức vô địch cúp Quốc gia, sau khi vượt qua Hà Nội FC ở Bán kết và Thanh Hóa ở Chung kết.

Đó là khác biệt rất rõ khi Bình Dương tập trung vào những trận cầu cụ thể và có thể giải quyết được những địch thủ mạnh. Trong khi đó, HAGL thật sự bất ổn và việc khi nào CLB này chiến thắng hoặc thất bại là điều vô cùng khó lường.

Bình Dương làm bóng đá trẻ giống Hà Nội FC (thực tế là giống với đa số trên thế giới), tức đan xen phù hợp giữa những cựu binh với các cầu thủ trẻ. Lứa trẻ của Bình Dương cũng không bao gồm một thế hệ đồng đều nào, mà dải ra ở các lứa tuổi.

Tại mùa giải 2018 này, họ có 6 cầu thủ U23, sau này chiêu mộ thêm Anh Tài là 7. Ngoài ra, Bình Dương có 3 cầu thủ 24, 25 tuổi, đều thuộc diện thường xuyên ra sân.

Chạy sau tới trước, Bình Dương liệu có làm bầu Đức nghĩ lại? - Ảnh 2.

Với nhiều cầu thủ trẻ trung, Bình Dương đã vô địch cúp Quốc gia 2018.

Nguyễn Tiến Linh (1997) của B. Bình Dương đã ghi được 15 bàn ở V.League 2018, đoạt danh hiệu Vua phá lưới nội.

Hãy nhìn vào danh sách ra sân trận Chung kết cúp Quốc gia của Bình Dương vs Thanh Hóa: Trần Đức Cường (GK), Hồ Tấn Tài, Nguyễn Anh Tài, Nguyễn Anh Đức, Lê Tấn Tài, Nguyễn Trung Tín, Nguyễn Tiến Linh, Hồ Sỹ Giáp, Tô Văn Vũ, Đinh Hoàng Max, Rabo Ali.

Hồ Tấn Tài, Nguyễn Anh Tài, Nguyễn Tiến Linh thuộc lứa U23, Hồ Sỹ Giáp 24 tuổi còn Tô Văn Vũ 25 tuổi. Gần 1 nửa đội hình của Bình Dương rất trẻ và họ đã thắng Thanh Hóa 3-1 để có lần thứ 3 vô địch cúp Quốc gia. Nhìn về HAGL, câu hỏi rằng liệu bao giờ CLB này có một danh hiệu vẫn chưa thể có lời giải.

Đầu mùa 2018, bầu Đức từng tuyên bố sẽ chi đậm trên TTCN để mua ngoại binh và cả nội binh hòng vô địch V.League 2019. Không rõ rồi đây tỷ phú phố Núi có thật sự làm như đã tuyên bố? Song từ Hà Nội FC cho tới Bình Dương đã là những minh chứng rằng làm bóng đá trẻ nên có sự đan xen phù hợp, chứ không phải đổ dồn lên giống HAGL, để bao năm vẫn sa lầy trong cuộc chiến trụ hạng và phong độ bất định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại