Đằng sau chuyện cầu thủ nữ đánh nhau như phim hành động

Văn Nhân |

Một trận đấu kịch tính và kết thúc bằng màn đánh nhau như phim hành động, giải nữ bỗng chốc trở thành tâm điểm của dư luận.

Cay cú ăn thua, thất vọng cùng với khát vọng, tất cả khiến cho trận đấu giữa TP.HCM I và Than khoáng sản Việt Nam (TKS VN) trở nên hỗn loạn khi tiếng còi kết thúc trận đấu vừa vang lên.

Màn rượt nhau đánh tưng bừng ở sân Thống Nhất trở thành lố bịch của bóng đá Việt Nam. HLV Kim Chi gọi là hình ảnh không đáng có ở giải nữ. Kim Chi cất lời xin lỗi vì sự việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát, khiến cho người hâm mộ buồn phiền về bóng đá nữ.

Thực sự, câu chuyện của bóng đá nữ là một nỗi buồn vì từ trước đến nay, nhắc đến bóng đá nữ thì nhiều người hâm mộ dành cho một sự đồng cảm, xót thương và mến mộ chứ chưa bao giờ trách cứ. Vì đời con gái đi đá bóng đã là một sự hy sinh lớn, đá bóng trong sự thiếu thốn rất lớn so với bóng đá nam càng khiến cho nhiều người thương xót.

Ai đánh nhau, ai tham gia cuộc ẩu đả ở sân Thống Nhất chắc chắn sẽ nhận án phạt từ Ban kỷ luật VFF. Đó là điều đáng tiếc, vừa đáng thương vừa trách một số cô gái không giữ được cái đầu lạnh để làm ảnh hưởng chung hình ảnh về bóng đá nữ.

Đằng sau chuyện cầu thủ nữ đánh nhau như phim hành động - Ảnh 1.

Trận đấu giữa TP.HCM I và TKS VN trở nên hỗn loạn ngay sau khi tiếng còi kết thúc vang lên.

Ngoài ra, trận đấu hỗn loạn giữa TP.HCM I và TKS VN vỡ ra khiến cho nhiều người cũng giật mình. Đó là cảnh tượng một số người hâm mộ nhảy vào tham gia cuộc ẩu đả, thậm chí quá khích đến mức động tay động chân với các cầu thủ nữ. CĐV nam sao lại đi hành xử như thế?

Những CĐV “đổ dầu vào lửa” thực sự đáng trách hơn các cầu thủ nữ, vì họ cần can ngăn chứ không thể tham gia động tay động chân với các cô gái. Và trách CĐV thì không thể bỏ qua câu hỏi: Trận đấu hỗn loạn thì ai bảo vệ, ai can ngăn khi để khán giả chạy vào sân?

Bóng đá nữ vốn dĩ không có nhiều khán giả xem, thậm chí là rất ít nhưng không thể ngăn cản các CĐV nhảy xuống sân tham gia cuộc hỗn loạn. Đây là điều đáng trách vì câu chuyện bị đẩy xa hơn, CĐV hành hung các cô gái thì hậu quả rất nghiêm trọng.

Một trận đấu loạn của giải nữ rõ ràng vỡ ra nhiều thứ. Đó là chuyện giáo dục cầu thủ chưa tốt, văn hóa CĐV chưa đúng mực, công tác tổ chức có nhiều thiếu sót. Tất cả cộng lại tạo hình ảnh xấu cho bóng đá Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại