Thầy Park có thắng được 'lời mỉa mai' của Kiatisak?

Văn Nhân |

Sau kỳ nghỉ phép ở Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo đã trở lại Việt Nam để chuẩn bị kết hoạch hội quân cho AFF Cup 2018.

Hôm qua, HLV Park Hang Seo đã dự khán trận đấu giữa Quảng Nam và Quảng Ninh. Ông thầy người Hàn Quốc muốn có thêm nhiều nhân tố mới cho ĐTVN và xem màn trình diễn của những trụ cột ở ĐTQG như Đinh Thanh Trung, Huy Hùng…

Sau trận đấu, ông Park đã chờ khá lâu để xuống sân bắt tay với các học trò như Huy Hùng, Đinh Thanh Trung. Dường như ông Park khá hài lòng với màn trình diễn của đôi tiền vệ Quảng Nam.

Có thể nói, thầy Park đang tận dụng quỹ thời gian còn lại ở V.League để cố gắng phát hiện thêm nhiều nhân tố mới cho ĐTQG. Bởi vô địch AFF Cup 2018 được xem là nhiệm vụ quan trọng nhất với HLV Park Hang Seo khi nhận lời dẫn dắt ĐTVN hồi cuối năm ngoái.

Thầy Park có thắng được lời mỉa mai của Kiatisak? - Ảnh 1.

Kiatisak cho rằng Việt Nam cần 10 năm nữa mới thắng được Thái Lan.

Đối thủ quen thuộc của ĐTVN vẫn Thái Lan, đội bóng được xem là chướng ngại vật lớn nhất cho giấc mơ lần thứ 2 vô địch AFF Cup của Việt Nam. Hơn hết, huyền thoại người Thái - Kiatisak đã tuyên bố khá sốc trên Four Four Two Thái Lan: “Việt Nam thể hiện được khả năng của họ ở cấp độ giải đấu trẻ. Thế nhưng, ở cấp ĐTQG, tôi nghĩ phải mất 10 năm nữa Việt Nam mới thắng được Thái Lan.

Thái Lan rõ ràng vẫn là đội mạnh hơn hiện tại, thậm chí đã vươn tầm châu Á. Việt Nam phải chứng tỏ được mình ở AFF Cup hay Asian Cup sắp tới”.

Đây rõ ràng là gáo nước lạnh của “Zico Thái” dành cho mục tiêu quan trọng nhất của HLV Park Hang Seo. Đúng hơn, đó được xem là lời mỉa mai của Kiatisak, bởi 10 năm qua thì chúng ta vẫn chưa thể thắng Thái Lan ở cấp độ ĐTQG. Lần gần nhất, ĐTVN hạ Thái Lan là trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008 ngay trên đất Thái.

Tuy nhiên, cấp độ U23 thì chúng ta đã hạ được người Thái hồi cuối năm ngoái. Đây cũng là chiến thắng ngay trên đất Thái. Đó là thời điểm mà HLV Park Hang Seo đã nhận lời bầu Đức để dẫn dắt U23 Việt Nam.

Với thầy Park, rõ ràng bóng đá Việt Nam đang có sự chuyển mình rất lớn. ĐTVN lần đầu tiên giành vé trực tiếp dự ASIAN Cup, liên tiếp lập kỳ tích ở cấp độ U23 với ngôi Á quân U23 châu Á và vào bán kết ASIAD 18.

Tuy nhiên, thành công ở U23 Việt Nam cũng khó nói là bóng đá Việt Nam đã vươn tầm châu lục. Bởi U23 và ĐTQG là một sự khác biệt rất lớn, từ kinh nghiệm đến đẳng cấp và tư duy chơi bóng.

Thầy Park có thắng được lời mỉa mai của Kiatisak? - Ảnh 2.

Với thầy Park, bóng đá Việt Nam hoàn toàn đủ niềm tin để vô địch AFF Cup 2018.

Lúc này, đẳng cấp của ĐTVN dưới thời HLV Park Hang Seo vẫn chưa được kiểm chứng ở một giải đấu cụ thể. Và AFF Cup 2018 sẽ là câu trả lời chính xác cho điều ấy.

Có một niềm tin lớn là bóng đá Việt Nam cứ đến chu kỳ 10 năm đều chơi rất hay ở AFF Cup và thắng Thái Lan. Năm 1998, chúng ta đi đến chung kết và thất bại tức tưởi 0-1 ở chung kết trước Singapore. Năm 2008, ĐTVN đã vô địch khi hạ Thái Lan với tỷ số chung cuộc 3-2 sau 2 trận đấu ở chung kết.

Ngoài ra, tài cầm quân của HLV Park Hang Seo đã được thể hiện rất rõ với sự cao tay về chiến thuật, phương án thay người cũng như làm tâm lý cực giỏi cho U23 Việt Nam. Một điều chắc chắn là ĐTVN cũng tập hợp nhiều cầu thủ giỏi nhất của U23 Việt Nam, qua đó có được sự gắn kết cao để phát huy sức mạnh tập thể ở AFF Cup 2018.

Bóng đá cần có niềm tin và U23 Việt Nam đã chứng minh khi liên tục mang đến niềm vui cho người hâm mộ trong năm nay. Bây giờ, niềm tin tiếp tục được trao cho ĐTVN và HLV Park Hang Seo với sứ mệnh giành chức vô địch AFF Cup 2018, qua đó chứng minh lời nhận xét của Kiatisak là sai!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại