Tranh cãi: Cầu thủ Quảng Ninh dùng mặt phá bóng, trọng tài lại rút thẻ đỏ và thổi penalty

Tiểu Mã |

Đây là tình huống mà trọng tài đã gây tranh cãi gay gắt, trong trận đấu giữa B. Bình Dương vs Quảng Ninh.

Tranh cãi: Cầu thủ Quảng Ninh dùng mặt phá bóng, trọng tài lại rút thẻ đỏ và thổi penalty

Ở trận đấu vòng 22 V.League giữa B. Bình Dương vs Quảng Ninh vừa kết thúc, một tình huống tranh cãi đã xảy ra ở phút 65 khi tỷ số vẫn đang là 0-0. Trong một tình huống lộn xộn, một cầu thủ Bình Dương sút bóng đập trúng mặt của Dương Văn Khoa ngay trên vạch vôi của Quảng Ninh.

Cho rằng hậu vệ này cố tình dùng tay chơi bóng nên trọng tài đã lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp và tặng penalty cho Bình Dương. Tuy nhiên, những hình ảnh quay chậm cho thấy có vẻ như đây là pha bóng mà trọng tài đã xác định thiếu chính xác bởi bóng chỉ đập vào mặt chứ không chạm tay Dương Văn Khoa.

Trên chấm phạt đền, các cầu thủ của Bình Dương đã có tổng cộng 3 pha dứt điểm (cả đá bồi) nhưng bóng vẫn không bay vào lưới. Bất ngờ hơn nữa là sau đó 2 phút (phút 67), Quảng Ninh lại có bàn mở tỷ số.

Trận đấu một lần nữa được đẩy lên cao trào ở phút 90+5 khi 1 cầu thủ B.Bình Dương bị phạt thẻ đỏ gián tiếp, đồng thời "bẻ còi", không công nhận bàn thắng của Tiến Linh (90+3'). Chung cuộc 2 đội hòa 1-1 (Bình Dương có bàn gỡ 1-1 ở phút 88 nhờ cú đá phạt hàng rào tuyệt đẹp của Đinh Hoàng Max).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại