Quang Hải nói gì khi được nhiều đội bóng nước ngoài săn đón?

Bảo Hân |

Tiền vệ 21 tuổi chính thức lên tiếng trước những thông tin được các đội bóng nước ngoài đánh tiếng, muốn có được chữ ký của mình.

Thời gian vừa qua, nhiều đội bóng từ Thái Lan, Nhật Bản và Qatar đã đánh tiếng muốn có được sự phục vụ của Nguyễn Quang Hải. Trong số này, CLB Renofa Yamaguchi đã chính thức gửi thư mời đến Hà Nội FC nhằm sở hữu tiền vệ sinh năm 1997.

Quang Hải nói gì khi được nhiều đội bóng nước ngoài săn đón? - Ảnh 1.

Dù nhận được sự quan tâm của các câu lạc bộ nổi tiếng ở nước ngoài, song Quang Hải khá bình thản khi nói về tương lai: "Tôi chỉ muốn tập trung vào hiện tại, vào những trận đấu sắp tới cùng Hà Nội. Còn về việc CLB Nhật Bản hay một số đội bóng gửi thư mời, đó là chuyện tương lai".

Quang Hải cũng thừa nhận, bản thân anh cần phải cố gắng hơn nữa để hoàn thiện bản thân dù tiền vệ sinh năm 1997 đang trưởng thành nhanh chóng và tạo được một số dấu ấn cùng Hà Nội FC cũng như đội tuyển U23 Việt Nam:

"Về tương lai của mình, tôi cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi thấy bản thân còn những thiếu sót, nhiều điều cần bổ sung. Bởi vậy tôi cần tập trung, luyện tập, hoàn thiện bản thân. Tôi muốn cố gắng hơn nữa, cống hiến cho câu lạc bộ cũng như đội tuyển Quốc gia Việt Nam".

Phía Hà Nội FC cũng chính thức lên tiếng về tương lai của tiền vệ này. Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội, khẳng định thời điểm này không phải là lúc Quang Hải ra đi. Đội chủ sân Hàng Đẫy xem Hải là nhân tố chủ chốt để xây dựng đội bóng ngày càng mạnh mẽ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại