Bị xếp lịch khó, Bình Dương tính phương án xin thua Hà Nội tại Bán kết Cúp Quốc gia 2018

Thái Hải |

Nếu chưa trụ hạng thành công tại V.League 2018, Becamex Bình Dương sẽ tính phương án xin thua Hà Nội ở trận Bán kết lượt về Cúp Quốc gia 2018.

Tưởng chừng thời gian thi đấu Bán kết lượt về Cúp Quốc gia giữa Bình Dương và Hà Nội đã được ấn định ngày 23/09 nhưng mới đây, sự việc lại có diễn biến khác, khi ban điều hành VPF muốn trận đấu diễn ra ngày 03/10.

Trao đổi với chúng tôi về sự việc này, TGĐ Công Ty CP CLB bóng đá Becamex Bình Dương Ông Lê Hồng Cường cho biết:

"Bình Dương đã chốt ngày 23/09 sẽ thi đấu Bán kết lượt về Cúp Quốc gia với Hà Nội và đã gởi công văn cho VPF. Nhưng ban điều hành giải lại không đồng ý ngày này. Trước đây, chính ban điều hành đưa ra 3 phương án đá vào 1 trong 3 ngày 23, 27/09 hoặc 03/10.

Mấy hôm trước họ lại muốn đá ngày 22/09. Tôi nghĩ ngày 22 sẽ không hợp lý cho lắm. Bởi vì ngày 19/09 Hà Nội sẽ đối đầu với HAGL ở V.League. Nếu đá ngày 22 thì Hà Nội chỉ có 3 ngày nghỉ, không đủ thời gian chuẩn bị, không ổn. Vậy nên mới thống nhất đá ngày 23.

Từ đó Bình Dương mới thống nhất gởi văn bản ra nhưng ban điều hành lại không đồng ý. Hôm qua họ mời ra Hà Nội họp và ấn định đá ngày 03/10. Họ bảo các anh nên đồng ý đá ngày 03/10".

Bị xếp lịch khó, Bình Dương tính phương án xin thua Hà Nội tại Bán kết Cúp Quốc gia 2018 - Ảnh 1.

Becamex Bình Dương vẫn chưa chắc trụ hạng tại V.League 2018.

Trả lời cho câu hỏi, Bình Dương sẽ chọn phương án đá ngày 03/10 theo như ấn định của ban điều hành hay có phương án khác, ông Lê Hồng Cường cho hay:

"Tất cả các phương án này đều do ban điều hành và VFF gợi ý ra, Bình Dương đồng ý đá ngày 23/09 và đã gởi công văn. Vậy nên bây giờ, Bình Dương sẽ bảo vệ vẫn đá ngày này (23/09). Còn việc xếp đá ngày nào chính thức là do ban điều hành thôi.

Nếu như Bình Dương không có được kết quả tốt ở V.League, buộc chúng tôi phải tập trung và chọn V.League. Bình Dương nói rõ quan điểm là sẽ không bỏ Cúp Quốc gia, nhưng sẽ xin được xử thua (nếu phải đá ngày 3/10).

Ở V.League, ngày 30/09 chúng tôi đá với Nam Định sân khách, muốn về đến Bình Dương thì ngày 01/10 mới về tới được. Chỉ có đúng 1 ngày chuẩn bị cho trận bán kết Cúp Quốc gia với Hà Nội nếu như lịch được ấn định đá vào ngày 03/10. Trong khi ngày 06/10, chúng tôi phải chơi trận cuối V.League với HAGL, làm sao đủ sức thi đấu, bất hợp lý.

Thực sự, Bình Dương không thể nào lùi về quá sâu được. Mục tiêu trụ hạng của chúng tôi vẫn chưa đạt được. Dù đang có được 26 điểm, nhưng trận rồi thua Sài Gòn là phải lo lắng ngay".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại