Xuân Trường rút miếng cầm máu sau phẫu thuật, chờ ngày tái xuất sân cỏ

Phạm Huyền (S5) |

Bác sĩ bệnh viên Bưu điện Hà Nội xác nhận, sáng 11/9, tiền vệ Lương Xuân Trường đã làm công đoạn cuối cùng để rút miếng cầm máu sau ca tiểu phẫu viêm cuốn mũi.

Theo nguồn tin của Sport5.vn, sáng nay 11/9, tiền vệ Lương Xuân Trường đã xuống Hà Nội để vào bệnh viện Bưu điện hoàn tất những thủ tục cuối cùng. Sau khi rút miếng bông cầm máu, ngay trong buổi chiều, Xuân Trường đã xuất viện và sẵn sàng ngày trở lại Gia Lai.

Chia sẻ từ bác sĩ bệnh viện Bưu điện Hà Nội, tình hình của Xuân Trường đã ổn. Anh chỉ cần nghỉ ngơi chờ hồi phục là có thể ra sân thi đấu.

Xuân Trường rút miếng cầm máu sau phẫu thuật, chờ ngày tái xuất sân cỏ - Ảnh 1.

Lương Xuân Trường sẽ sớm hồi phục và quay lại sân cỏ. Ảnh: Phạm Huyền

Trước đó, ngày 7/9, Xuân Trường đã tiến hành cuộc tiểu phẫu nhằm điều trị tổn thương cuốn mũi. Ngày 8/9, Xuân Trường xuất viện và trở về nhà tại Tuyên Quang nghỉ ngơi. Theo bác sĩ, sau ca tiểu phẫu này, Xuân Trường chỉ cần chờ hồi phục khoảng 10 ngày và không cần quay lại bệnh viện thêm lần nào nữa.

Xuân Trường bị viêm cuốn mũi từ trước đợt hội quân ASIAD 2018. Vết thương này làm vẹo vách ngăn khiến Trường bị sưng phù, khó thở, phải thở bằng miệng. Hô hấp khó khăn, cầu thủ sinh năm 1995 thường xuyên đau đầu và mất ngủ, tinh thần mệt mỏi. Điều này ảnh hưởng lớn đến phong độ thi đấu của tiền vệ đội trưởng CLB HAGL trên đất Indonesia.

Tiểu phẫu ở thời điểm V-League 2018 đang diễn ra những vòng đấu cuối cùng, Xuân Trường có thể vẫn sẽ phải vắng mặt thêm 1,2 trận đấu nữa trước khi trở lại Gia Lai hội quân cùng CLB. Việc điều trị căn bệnh là cần kíp nhất để tiền vệ này vẫn kịp tham gia đợt hội quân đội tuyển Quốc gia Việt Nam tranh giải AFF Cup diễn ra vào tháng 10 tới đây. Hi vọng sau khi điều trị dứt điểm tổn thương cuốn mũi, Xuân Trường sẽ trở lại sân cỏ và lấy lại phong độ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại