U23 Việt Nam: Xuân Trường, đã tới lúc tỉnh giấc rồi!

Domino |

Trong số những cầu thủ U23 Việt Nam từng tỏa sáng tại VCK U23 châu Á 2018, Xuân Trường có lẽ là người nhạt nhòa nhất suốt vòng bảng Asiad.

Một phần nguyên nhân khiến Xuân Trường chưa thể hiện được nhiều tại Asiad là do thời gian ra sân quá ít. Cho đến khi vòng bảng kết thúc, Trường "híp" mới được thi đấu 48 phút. Trong đó có 45 phút đầu tiên trận đấu gặp U23 Pakistan, quãng thời gian U23 Việt Nam chưa thực sự "nóng máy".

Phần còn lại vòng bảng, Đỗ Hùng Dũng là người đảm nhận vị trí tiền vệ trung tâm. Ngay cả khi Dũng không may gặp chấn thương trước Nhật Bản, HLV Park Hang-seo cũng chẳng đưa Xuân Trường vào sân mà thay vào đó là Đức Huy nhằm bảo đảm sự chắc chắn.

Giờ đây, khi Hùng Dũng chấn thương dài hạn và không thể tiếp tục góp mặt tại Asiad, trọng trách sẽ đặt lên vai Xuân Trường.

Lợi thế cho tiền vệ người Tuyên Quang là sự hiểu nhau với các đồng đội. Vẫn là những cái tên quen thuộc đã sát cánh từ lâu, cho nên dù thi đấu chưa nhiều từ đầu giải, Trường sẽ không mất thời gian thích nghi.

U23 Việt Nam: Xuân Trường, đã tới lúc tỉnh giấc rồi! - Ảnh 1.

Xuân Trường mới đá 48 phút tại Asiad 2018.

Ngoài ra, bên cạnh anh còn có người đồng đội – bạn thân Đức Huy. Sự năng nổ, mạnh mẽ từ Huy sẽ giúp cho Xuân Trường yên tâm hơn, có thêm thời gian quan sát và tung ra các đường chuyền.

Tuy nhiên, các điểm yếu của Trường "híp" so với giải U23 châu Á chưa được cải thiện nhiều. Khả năng tranh chấp vẫn còn khá hạn chế. Ngoài ra, một số tình huống Trường xử lý khá chậm, dẫn đến nguy cơ mất bóng.

U23 Bahrain rất khác với 3 đối thủ ở giải Tứ hùng giao hữu hay Pakistan, họ chắc chắn coi Xuân Trường như một ngòi nổ phải bị vô hiệu hóa.

Mang đến Indonesia đội hình với thành phần chủ yếu là các cầu thủ U21, đội bóng Tây Á tiến bộ theo từng trận. Sau khi thua tan nát Hàn Quốc, Bahrain cầm hòa Kyrgyzstan trước khi vượt qua Malaysia để giành vé đi tiếp.

Để tạo ra một thế trận tốt cho U23 Việt Nam, Xuân Trường sẽ phải tập trung cao độ, xử lý chính xác, quyết đoán trong từng tình huống nhỏ nhất.

Tại VCK U23 châu Á, Trường "híp" cũng từng có trận ra quân không mấy ấn tượng trước Hàn Quốc. Nhưng sau đó, anh kịp thời tỉnh giấc, chơi với phong độ cao suốt phần còn lại giải đấu, góp công lớn vào tấm HCB.

Hơn lúc nào hết, HLV Park Hang-seo đang cần một Xuân Trường như vậy trở lại. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi, vòng 1/8 đã đến rồi.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại