CHÍNH THỨC: LĐBĐ Argentina thay HLV Sampaoli bằng nhân vật không ai ngờ tới

Tiểu Mã |

Sau thất bại tại World Cup, rất bất ngờ khi LĐBĐ Argentina lại dùng hẳn 2 nhà cầm quân để thay thế HLV Sampaoli.

Theo báo chí Argentina vừa đăng tải, Chủ tịch LĐBĐ nước này, ông Claudio Tapia khẳng định rằng Liên đoàn không lựa chọn một nhà cầm quân nào nổi tiếng để thay thế cựu HLV Sampaoli. Thay vào đó, 2 trợ lý gồm Lionel Scaloni và Pablo Aimar sẽ cùng nắm vai trò HLV tạm quyền dẫn dắt đội tuyển đến hết tháng 12 tới.

Chủ tịch Claudio Tapia tuyên bố: "Liên đoàn đang xây dựng kế hoạch dài hơi, có thời hạn 10 năm để phát triển bóng đá Argentina. Trước mắt, Scaloni và Aimar sẽ cùng dẫn dắt đội tuyển trong một khoảng thời gian ngắn".

CHÍNH THỨC: LĐBĐ Argentina thay HLV Sampaoli bằng nhân vật không ai ngờ tới - Ảnh 1.

Chủ tịch LĐBĐ Argentina Claudio Tapia vừa ra thông báo về người thay thế HLV Sampaoli.

Theo tờ Clarin ở xứ sở Tango, điều khá đặc biệt là chủ tịch Claudio Tapia vẫn chưa gặp gỡ Lionel Scaloni và Pablo Aimar để trao đổi về kế hoạch và quyết định của Liên đoàn, do 2 nhà cầm quân này đang bận đưa đội tuyển U20 Argentina tham dự giải đấu L'Alcudia ở Valencia (Tây Ban Nha).

"Ba trận đấu sắp tới trong hệ thống của FIFA, tuyển Argentina sẽ được dẫn dắt bởi Aimar và Scaloni. Chúng ta cần có quỹ thời gian trước khi nghĩ tới những danh hiệu ở một giải đấu lớn. Vì thế, sẽ là rất khó khăn để chúng ta nói về mục tiêu vô địch kỳ Copa America tiếp theo" - Chủ tịch Claudio Tapia phát biểu.

CHÍNH THỨC: LĐBĐ Argentina thay HLV Sampaoli bằng nhân vật không ai ngờ tới - Ảnh 2.

Lionel Scaloni và Pablo Aimar sẽ dẫn dắt ĐT Argentina đến hết tháng 12 tới.

Như vậy, sau rất nhiều tin đồn khác nhau với hàng loạt ứng viên sáng giá được đưa ra thì LĐBĐ Argentina đã chính thức đưa ra thông báo về người sẽ thay thế HLV Sampaoli. Dù chỉ là phương án trước mắt nhưng việc 2 nhà cầm quân Scaloni và Aimar được trao cơ hội là kịch bản đầy bất ngờ và nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người hâm mộ.

Nhà cầm quân cùng tên với Messi - Lionel Scaloni năm nay 40 tuổi. Ông xuất thân là một hậu vệ cánh, từng khoác áo tuyển Argentina trong giai đoạn 2003-2006. Dưới vai trò HLV, ông từng là trợ lý ở Sevilla từ 2016-2017. Sau đó, ông trở về quê nhà làm trợ lý ở ĐTQG Argentina.

Trong khi đó, Pablo Aimar năm nay 38 tuổi, từng là một tiền vệ tấn công tài hoa của bóng đá Argentina và trải qua 52 lần khoác áo ĐTQG. Dưới vai trò HLV, ông từng dẫn dắt U17 Argentina từ năm 2017.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại