Ông Tuấn “tổng” bị kỷ luật khiển trách

Đ.H |

Ngày 31.7, Đảng uỷ Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) đã kết luận thống nhất đề xuất hình thức kỷ luật khiển trách với ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch VFF, Bí thư Chi bộ VFF.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Các cơ quan Trung ương đã đến Chi bộ VFF để thông báo kết luận kiểm tra đối với Chi bộ VFF. Theo đó, Đảng ủy khối chỉ rõ những vi phạm của Chi bộ VFF khóa 2015-2017 và 2017-2020. Cụ thể, Chi bộ VFF đã không thực hiện điều lệ Đảng khi bỏ sinh hoạt định kỳ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ VHTTDL đã chỉ đạo Đảng ủy Tổng cục TDTT tiến hành xem xét thi hành kỷ luật đối với tập thể Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017 và tập thể Chi bộ Cơ quan VFF.

Ngày 31.7, Đảng uỷ Tổng cục TDTT đã kết luận thống nhất đề xuất hình thức kỷ luật khiển trách với ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch VFF , Bí thư Chi bộ VFF tới Đảng ủy khối Các cơ quan Trung ương.

Như vậy, ông Trần Quốc Tuấn không thể tham gia tranh cử vị trí Chủ tịch VFF khoá VIII. Tuy nhiên, ông Tuấn vẫn có thể tranh cử vị trí phó chủ tịch VFF khoá VIII.

Được biết, trong thời gian tới, Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL sẽ họp và quyết định giới thiệu nhân sự, nhiều khả năng là lãnh đạo cấp cao ra tranh cử Chủ tịch VFF khoá VIII. Theo đó, Đại hội VFF Khoá VIII sẽ tiến hành trong tháng 9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại