Gặp HAGL, HLV Miura không ngớt lời ngợi khen quân bầu Đức

Thái Hải |

Thầy cũ của những Công Phượng, Xuân Trường - HLV Miura không ngớt lời ngợi khen các học trò cũ sau chiến tích U23 châu Á cùng U23 Việt Nam.

Hai năm sau ngày chia tay bóng đá Việt Nam, HLV Miura trở lại với vai trò thuyền trưởng CLB TP.HCM. Và chiều mai, ông thầy người Nhật Bản sẽ đối đầu với các học trò ở U23 Việt Nam như Công Phượng, Xuân Trường hay Văn Toàn. Chia sẻ trước giờ bóng lăn, cựu thuyền trưởng của ĐT Việt Nam cho biết:

"Tôi từng làm việc với các thành viên của HAGL vào năm 2015 tại SEA Games. Thực sự sau khi chia tay bóng đá Việt Nam, trong vòng hai năm vừa qua tôi không có được cơ hội để theo dõi từng trận đấu của các cầu thủ này.

Tuy nhiên tôi biết họ đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong màu áo ĐTQG, U23 ở các giải đấu như SEA Games hay AFF Cup. Tôi nghĩ họ đã trưởng thành rất nhiều khi thi đấu thành công ở giải U23 châu Á vừa rồi. Tôi vui khi được gặp lại họ trong trận đấu ngày mai.

Trận đấu chưa diễn ra nên tôi không thể nói trước điều gì. Tôi từng làm việc với các cầu thủ HAGL nhưng thời gian qua tiến bộ rất nhiều và những gì tôi biết về họ trong quá khứ sẽ không giúp ích được gì nhiều ở thời điểm này.

Cách tôi chuẩn bị cho trận đấu với HAGL cũng giống như khi tôi chuẩn bị cho TP.HCM đối đầu với các đội bóng khác, không có gì thay đổi và khác biệt. Tôi chỉ mong có một kết quả tích cực khi gặp HAGL".

Gặp HAGL, HLV Miura không ngớt lời ngợi khen quân bầu Đức - Ảnh 1.

HLV Miura sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với các học trò cũ ở U23 Việt Nam.

"Mùa giải còn kéo dài, tôi vẫn biết chuỗi trận vừa rồi HAGL đang có được thành tích tốt. Trong khi đó, TP.HCM hiện đang không có được những kết quả thuận lợi. Nhưng giải đấu còn lâu, việc thành công ở giai đoạn này nhưng thất bại lúc khác với tôi là chuyện bình thường. 

Tôi đã có kinh nghiệm để đối phó với việc này rồi", HLV Miura không hề nao núng khi TP.HCM đang không có được phong độ cao.

"Điều thuận lợi, ở CLB thì mỗi tuần được thi đấu một trận nên tôi có nhiều phương án đưa ra chỉnh sửa khi có vấn đề. Với ĐTQG, mỗi năm chúng ta chỉ gom lại đá giải xong lại giải tán nên không có thời gian làm việc này.

Điểm bất lợi, ở CLB chúng tôi bị một vài trụ cột chấn thương và không thể nào thay thế được. Mỗi tuần một trận vẫn phải thi đấu với sự thiếu hụt về lực lượng. Ở ĐTQG, nếu thiếu vị trí này thì tôi có thể tìm được người khác thay thế", vị thuyền trưởng người Nhật Bản trải lòng về sự khác biệt khi ông làm việc ở cấp CLB và ĐTQG.

Vòng 10 V.League 2018: FLC Thanh Hóa 0-1 HAGL

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại