Thừa thắng xông lên, HAGL liệu có lại phá thêm một cơn "ác mộng"?

Đoàn Dự (Ảnh: Tuấn Mark) |

V.League 2018 chứng kiến HAGL đang có kết quả không tồi trước những đối thủ mà trước đó Công Phượng và đồng đội gần như lép vế hoàn toàn.

Vòng 9 V.League, HAGL có chiến thắng 1-0 trước SLNA trong khi trước đó, lứa Công Phượng đã thua tới 4/6 lần đụng độ. Ngược về vòng 8, CLB phố Núi hòa 2-2 trên sân Cần Thơ dù đều thảm bại tại sân địch thủ này cả 3 mùa trước đó.

Trận hòa 1-1 trên sân Khánh Hòa cũng là một thành tích không tệ cho thầy trò HLV Dương Minh Ninh. Từ năm 2015 đến trước trận đấu này, HAGL toàn thua trên sân đối thủ, thua 4/6 lần đụng độ.

Chiến thắng 2-0 trước Đà Nẵng ở vòng 6 còn ấn tượng hơn nữa. Giống các địch thủ đã nêu trên, Đà Nẵng cũng là CLB vẫn thường áp đảo HAGL ở 3 mùa trước đó. Họ thắng tới 5/6 lần đụng độ từ năm 2015.

Chính vì thế, chuỗi 4 trận bất bại, với 2 thắng 2 hòa thời gian qua của HAGL mang ý nghĩa đặc biệt, hứa hẹn Những đứa trẻ của bầu Đức sẽ tạo nên một lịch sử mới, thay đổi cán cân với cả những CLB vốn khó chơi nhất với CLB phố Núi.

Thừa thắng xông lên, HAGL liệu có lại phá thêm một cơn ác mộng? - Ảnh 1.

HAGL đang có chuỗi 4 trận bất bại ở V.League, trước những địch thủ khó chơi nhất. Họ cũng mới có 2 trận đấu ở Cúp Quốc gia rất hay với Hà Nội FC.

Vào lúc 18h00 hôm nay, HAGL sẽ lại đụng độ một đối thủ khó chơi như thế là Thanh Hóa. Thanh Hóa đã thắng HAGl 5/6 trận từ năm 2015. Chiến thắng duy nhất của HAGL trước địch thủ này là trên sân nhà, với tỷ số 3-1 năm 2016.

Mùa này, Thanh Hóa đang bất ổn nên dù phải hành quân tới sân khách, HAGL cũng có đôi chút niềm tin. Tuy nhiên, Thanh Hóa mới thi đấu một trận rất hay, chỉ thua sít sao Hà Nội 3-4 và đó sẽ là động lực để thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng nỗ lực tìm kiếm 3 điểm trên sân nhà.

Sau những ồn ào trong phòng thay đồ, kéo theo là phong độ thảm hại trên sân cỏ và bị NHM quay lưng thì giờ đây, Thanh Hóa đang trở lại nhanh chóng, cũng như được khán giả ủng hộ hết lòng.

HAGL chắc chắc sẽ phải phô bày ra được sự lì lợm, tinh quái như mình đã thể hiện vài vòng gần đây mới mong có điểm trước đội bóng mới đầu mùa còn là ứng viên cho chức vô địch.

Vòng 9 V.League 2018: HAGL 1-0 SLNA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại