Việt Nam vs Indonesia: Vòng bán kết giải châu lục đang rất gần

Tiểu Mã |

Việc vượt qua Indonesia để giành tấm vé lọt vào bán kết giải futsal nữ châu Á là điều hoàn toàn nằm trong khả năng của ĐT futsal nữ Việt Nam.

Ngày 6/5, ĐT futsal nữ Việt Nam đã khép lại vòng bảng giải futsal nữ châu Á bằng chiến thắng 3-1 trước Malaysia để đứng nhất bảng B, giành vé vào tứ kết gặp đội nhì bảng A là Indonesia – đội bóng vừa thắng đậm Macau với tỷ số 9-0.

Indonesia được đánh giá là đội tuyển khá tương đồng về trình độ so với Việt Nam. Sự tương đồng này cũng đang được thể hiện ở giải futsal châu Á.

Sau 3 trận, các học trò của HLV Trương Quốc Tuấn ghi được 11 bàn, để thủng lưới 1 lần trong khi con số tương tự của đội bóng xứ Vạn đảo là 12 và 1.

Hiện cả 2 đội tuyển đều có một ngôi sao đang thi đấu tỏa sáng và cùng ghi được 4 bàn ở giải châu Á. Với Việt Nam là chân sút Đỗ Thị Nguyên còn đội bạn là gương mặt quen thuộc Fitri Rosdiana.

Ở vòng bảng, cả Việt Nam lẫn Indonesia đều thể hiện được bản lĩnh của mình. Trận đấu gây ấn tượng lớn nhất của Indonesia chính là việc họ bất ngờ cầm hòa ứng viên vô địch Thái Lan với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 2.

Trong khi đó, thầy trò HLV Quốc Tuấn lại biết cách vượt qua khó khăn để đánh bại Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số tối thiểu và thực hiện xuất sắc ý đồ chơi phòng ngự phản công để vượt qua Malaysia 3-1.

Việt Nam vs Indonesia: Vòng bán kết giải châu lục đang rất gần - Ảnh 1.

Futsal nữ Việt Nam hoàn toàn đủ sức vượt qua Indonesia ở tứ kết giải châu Á.

Tất nhiên, việc đánh bại đối thủ khá "đồng cân đồng lạng" Indonesia ở vòng tứ kết là điều không dễ dàng với futsal nữ Việt Nam nhưng thầy trò HLV Quốc Tuấn lại hoàn toàn có cơ sở để làm được điều đó.

Trong quá khứ, đội bóng xứ Vạn đảo từng trở thành bại tướng của futsal nữ Việt Nam. Minh chứng là ở trận đấu cuối cùng tại SEA Games 29 năm ngoái, Indonesia chơi cực kỳ quả cảm trước Việt Nam nhưng rốt cục, đội bạn vẫn phải nếm mùi thất bại sát nút với tỷ số 1-2. Kết quả đó giúp Việt Nam giành ngôi Á quân trong khi Indonesia ngậm ngùi giành HCĐ.

Với futsal nữ Việt Nam, theo đánh giá của HLV Trương Quốc Tuấn thì các học trò của ông đang tiến bộ mạnh mẽ sau 3 trận đấu ở vòng bảng. Ở trận đầu (gặp Đài Bắc Trung Hoa), các cô gái Việt Nam gặp vấn đề lớn ở khâu dứt điểm nhưng hạn chế này đã được khắc phục ở 2 trận đấu sau đó.

Trong trận đấu cuối cùng, futsal nữ Việt Nam lại cho thấy điểm tích cực với việc chơi phòng ngự cực kỳ tập trung, liên tục hóa giải thành công các đợt lên bóng của Malaysia trong bối cảnh đội bạn vùng lên vô cùng mạnh mẽ.

Sự tiến bộ này chính là cơ sở để HLV Trương Quốc Tuấn có thể tin vào khả năng đánh bại Indonesia ở lượt trận tứ kết sắp tới.

Ngoài ra, Việt Nam cũng đang có lợi thế nhất định về mặt tâm lý. Theo HLV Quốc Tuấn, do đã hoàn thành mục tiêu lọt vào tứ kết nên các cầu thủ sẽ có tâm lý rất thoải mái ở vòng tứ kết. Với các cầu thủ trẻ, yếu tố tinh thần luôn đóng vai trò rất quan trọng và nó hoàn toàn có thể quyết định thành bại ở một cuộc đấu cân sức về trình độ chuyên môn.

Rõ ràng, với những gì đã thể hiện kể từ trận đấu mở màn, futsal nữ Việt Nam đang gây được khá nhiều ấn tượng trên đất Bangkok và đủ sức vượt qua Indonesia để thẳng tiến vào tứ kết ở đấu trường châu lục.

VCK futsal nữ Việt Nam 2018: Việt Nam 3-1 Malaysia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại