Ozil bị chỉ trích đóng kịch, "nước mắt cá sấu" khi Arsenal bại trận!

Minh Quang (Mail) |

Cựu danh thủ của Arsenal - Martin Keown kịch liệt lên án hành động đóng kịch, vờ đồng cảm với đội nhà của Mesut Ozil, sau khi “The Gunners” bị Atl.Madrid loại khỏi giải Europa League.

Rạng sáng nay (4/5), Arsenal đã để thua Atl.Madrid với tỉ số 0-1 và chính thức bị loại với tổng tỉ số thua 1-2 sau hai lượt đấu tại bán kết Europa League. Đây là ngày đáng buồn với HLV Wenger khi ông không có được danh hiệu nào trong mùa giải cuối cùng dẫn dắt đội bóng thành London.

Sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận bán kết lượt về, nhiều cầu thủ Arsenal đã ngồi bệt xuống sân với vẻ thất vọng, chán nản cùng những giọt nước mắt. Martin Keown – cựu cầu thủ của Arsenal – cho rằng không phải ai trong các cầu thủ Arsenal cũng xứng đáng được an ủi, đồng cảm. Theo ông, Mesut Ozil là cầu thủ đáng bị chê trách nhất.

“HLV Wenger đã đặt nhiều tâm huyết khi thuyết phục Arsenal bỏ ra hơn 42 triệu bảng để chiêu mộ Ozil. Nhưng thú thật tới nay tôi chưa từng thấy cậu ta xứng với số tiền này. Ozil đã chơi quá tệ, không để lại bất cứ dấu ấn nào trong trận đấu với Atl.Madrid.

Việc Ozil thi đấu mờ nhạt, thất thường rất hay xảy ra. Mọi người đã kỳ vọng rất nhiều vào Ozil, thành viên của đội tuyển vô địch World Cup nhưng đáp lại chỉ là nỗi thất vọng. Có lẽ HLV Wenger nên nói thẳng về vấn đề này vì rõ ràng vẫn có những cầu thủ chơi tốt hơn hẳn Ozil. Cậu ta không thể lừa được tôi bằng thái độ giả vờ, nước mắt cá sấu”, Keown nói.

Cũng theo ông Keown, Ozil còn là người ích kỷ, có thái độ trịnh thượng khi tự cho mình quyền chọn lựa trận đấu để ra sân.

“Từ lâu tôi đã không hài lòng với Ozil. Cậu ấy cho mình quyền được lựa chọn trận đấu để ra sân. Liệu cậu ta có chơi vì Arsenal? Những cầu thủ lớn thực sự tôi từng có dịp thi đấu cùng như Dennis Bergkamp, Thierry Henry… họ rất khác và luôn nỗ lực hết mình trong mọi trận đấu. Tôi nghĩ ai đó cần nói thẳng với Ozil rằng: “Chúng tôi luôn chuyền bóng cho anh, vậy anh đã nỗ lực hết mình vì chúng tôi hay chưa?”.

Không chỉ Martin Keown, làn sóng chỉ trích Ozil còn bùng phát trên mạng xã hội. Phần lớn người hâm mộ đều cho rằng Ozil quá lười biếng, vẫn giữ thái độ “ngôi sao” và là nỗi thất vọng của Arsenal trong những trận cầu lớn, quan trọng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại