Việt Nam sẽ hạ gục “thách thức bí ẩn”, khởi đầu cho mục tiêu né Thái Lan?

Tiểu Mã |

Dù chưa hề chạm trán nhưng futsal nữ Việt Nam đang có không ít cơ sở để đánh bại Đài Bắc Trung Hoa tại giải châu Á.

15h30 hôm nay (2/5), tuyển futsal nữ Việt Nam có trận khai màn giải futsal nữ châu Á gặp Đài Bắc Trung Hoa – đối thủ chưa từng đối đầu và còn được coi là một thử thách bí ẩn với thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn.

Trước trận đấu này, chính HLV Trương Quốc Tuấn đã thừa nhận rằng ngoài Malaysia là đối thủ đã quen thuộc thì ban huấn luyện chưa có nhiều thông tin về hai đội còn lại (gồm Đài Bắc Trung Hoa và Bangladesh).

Tuy nhiên, vị thuyền trưởng của futsal nữ Việt Nam khẳng định ông và các học trò cần giành kết quả tốt trước cả 3 đối thủ để đứng nhất bảng B với ý đồ tránh chủ nhà Thái Lan (đội bóng rất nhiều khả năng sẽ đứng nhất bảng A) ở vòng tứ kết.

Thực tế, việc đánh bại Đài Bắc Trung Hoa là hoàn toàn có cơ sở với thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn. Yếu tố đầu tiên cần phải nhắc tới đó là việc quốc gia này không hề mạnh ở bộ môn futsal.

HLV Trương Quốc Tuấn có lý do để nghiên cứu trình độ và lối chơi của futsal nữ Đài Bắc Trung Hoa dựa vào màn trình diễn của ĐT nam ở nước này.

Hồi đầu tháng 2 vừa qua, futsal nam Việt Nam đã thi đấu hoàn toàn trên chân so với chủ nhà Đài Bắc Trung Hoa để hạ gục đối thủ này qua đó tiến vào tứ kết giải futsal châu Á gặp Uzbekistan.

Việt Nam sẽ hạ gục “thách thức bí ẩn”, khởi đầu cho mục tiêu né Thái Lan? - Ảnh 1.

Futsal nữ Việt Nam có nhiều cơ sở để đả bại Đài Bắc Trung Hoa ở trận mở màn giải châu Á (Ảnh: VFF).

Futsal nữ Đài Bắc Trung Hoa có một hạn chế so với Việt Nam đó là việc đội bóng này mới lần đầu tiên tham dự đấu trường châu Á. Theo đánh giá của ban huấn luyện futsal nữ Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa có cầu thủ khá nhanh nhẹn với khả năng dứt điểm tốt. Tuy nhiên, hệ thống chiến thuật và cách vận hành của họ nhìn chung còn yếu.

Với futsal nữ Việt Nam, đây là lần thứ 2 chúng ta dự ngày hội châu lục. Tại Malaysia ở giải châu Á 2015, thầy trò Trương Quốc Tuấn không thể tạo bất ngờ và sớm dừng bước ngay từ vòng bảng. Tuy nhiên, năm nay chúng ta có lợi thế hơn hẳn do rơi vào bảng đấu nhẹ ký.

Thời gian vừa qua, futsal nữ Việt Nam có sự chuẩn bị tương đối chu đáo trước khi bước vào giải châu lục. Sau chuyến tập huấn trong nước, chúng ta có những cuộc "thử lửa" quan trọng với Trung Quốc và Thái Lan để hoàn thiện các phương án nhân sự, chiến thuật.

Ở trận đấu gặp Thái Lan, tuy Việt Nam để thua đậm 0-4 nhưng điều đó hoàn toàn không bất ngờ bởi đội bóng xứ Chùa Vàng vốn có trình độ hàng đầu châu lục. Trong trận thua đó, futsal Việt Nam cũng ít nhiều thể hiện sự tích cực khi các cầu thủ đã chơi rất tự tin nơi đất khách ở tâm thế "cửa dưới".

Trở lại với đối thủ Đài Bắc Trung Hoa, với sự chuẩn bị chu đáo, futsal nữ Việt Nam đang có nhiều cơ sở để đánh bại đối thủ này ở trận mở màn chiều nay, qua đó tạo lợi thế tại bảng B. Chỉ cần chơi đúng sức, 3 điểm sẽ nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại