Quan điểm kỳ lạ của báo Trung Quốc: Ngụy Lôi “thắng” cả Từ Hiểu Đông, Mayweather, McGregor

Tiểu Mã |

Thật khó tin khi tờ báo Trung Quốc lại bình luận rằng cả 3 võ sĩ Mayweather, McGregor lẫn Từ Hiểu Đông đều có một thứ phải “chào thua” trước… Ngụy Lôi!

Thời gian vừa qua, sau khi võ sĩ MMA nghiệp dư Từ Hiểu Đông đánh bại một cách chóng vánh nhân vật Đinh Hạo của môn phái Vịnh Xuân, làng võ Trung Quốc đã so sánh rất nhiều về mối tương quan giữa võ hiện tại và võ cổ truyền ở quốc gia này.

Võ hiện đại, đặc biệt là MMA trở thành chủ đề có sức hút rất lớn và tạo ra nhiều luồng tranh cãi trong dư luận. Không ít ý kiến cho rằng sự phát triển của MMA đang làm lu mờ những giá trị của võ cổ truyền Trung Quốc.

Từ Hiểu Đông hạ gục Đinh Hạo

Nhưng đến ngày 11/4, tờ Xuehua (Trung Quốc) đăng tải một bài bình luận với quan điểm rất bất ngờ rằng những võ sĩ nhiều tai tiếng như Mayweather, McGregor hay Từ Hiểu Đông đều có một thứ phải "chào thua" trước… Ngụy Lôi! Chúng tôi xin được tổng hợp lại nội dung chính của bài viết này.

"Gần đây, võ sĩ đình đám Mayweather vừa dính vào một "cơn bão" trong giới truyền thông. Người sở hữu 50 trận toàn thắng (27 chiến thắng knock-out) bị ám sát hụt trong đêm. May mắn làm sao, Mayweather có phúc lớn mệnh lớn nên trốn thoát.

Nhưng ở Hoa Kỳ, nơi mà súng được rao bán công khai, liệu ai có thể đảm bảo rằng Mayweather sẽ gặp may mắn thêm một lần nữa?

Mayweather – kẻ hợm hĩnh luôn thích phô trương sự giàu có của mình. Anh ta có thể là cái gai trong mắt của một gã gangster nào đó.

Quan điểm kỳ lạ của báo Trung Quốc: Ngụy Lôi “thắng” cả Từ Hiểu Đông, Mayweather, McGregor - Ảnh 2.

Xuehua bình luận về Mayweather.

Với khối tài sản cả gần tỷ USD trong ngân hàng, Mayweather luôn biết cách tạo ra sự chú ý. Nhưng anh ta còn gây sự chú ý theo những cách chẳng tốt đẹp gì: đánh đập cha, gái gú, đối diện án tù hay ném tiền qua cửa sổ….

Mayweather là đỉnh cao của làng giải trí ở Las Vegas. Tất nhiên, anh ta có thể trở thành mục tiêu của giới tội phạm. Việc anh ta bị ám sát hụt chẳng có gì làm lạ. Đơn giản, anh ấy là Mayweather.

So với "Money Man", Gã điên Conor McGregor cũng chẳng khác biệt là mấy. Ít ngày trước, anh chàng này cũng vướng vào một scandal đình đám. Anh ta bị cáo buộc 4 tội danh, bao gồm một tội danh phá hoại tài sản và ba tội danh cố ý gây thương tích.

Với thói hung hãn của mình, Gã điên cùng nhóm chiến hữu đã dùng nhiều loại hung khí tấn công chiếc xe chở các thành viên của một nhóm võ sĩ và quan chức UFC.

Quan điểm kỳ lạ của báo Trung Quốc: Ngụy Lôi “thắng” cả Từ Hiểu Đông, Mayweather, McGregor - Ảnh 4.

Có nguồn tin nói rằng McGregor muốn trả thù vụ Chủ tịch UFC tuyên bố sẽ tước chiếc đai vô địch UFC hạng nhẹ của mình, nên anh mới có cách hành xử "điên rồ" như vậy.

Sau khi nộp bảo lãnh 50.000 USD, McGregor đã được tại ngoại nhưng trước mắt anh vẫn là khả năng phải ngồi tù tới 7 năm. Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là scandal vô cùng tiêu cực trong lịch sử UFC.

Ở Trung Quốc cũng có một võ sĩ MMA vô cùng đình đám, ấy là Từ Hiểu Đông. Năm ngoái, anh ta dễ dàng hạ gục võ sư Thái Cực Ngụy Lôi và kịch bản này lặp lại trước đối thủ Đinh Hạo phái Vịnh Xuân.

Mỗi lần tỉ thí, Từ Hiểu Đông đều rêu rao rằng anh ta muốn bóc mẽ những "ngụy võ sư" của làng võ cổ truyền. Đó cũng là cách thức tuyệt vời để Từ Hiểu Đông có thể đánh bóng tên tuổi của mình.

Quan điểm kỳ lạ của báo Trung Quốc: Ngụy Lôi “thắng” cả Từ Hiểu Đông, Mayweather, McGregor - Ảnh 5.

Theo tờ báo Trung Quốc thì Từ Hiểu Đông thực chất chỉ là một kẻ háo danh.

Năm ngoái, anh ta chỉ muốn mở 1 phòng tập nho nhỏ thì năm nay, anh ta đã sở hữu hẳn một sàn đấu rất lớn và còn trở thành một ngôi sao mới trong giới truyền thông.

Nhưng có lẽ Từ Hiểu Đông đã phạm phải một sai lầm cực kỳ ngu ngốc trong cuộc đời của mình, đó là từng thách đấu tất cả các võ sư làng võ cổ truyền Trung Quốc.

Hãy thử đặt kèo để Từ Hiểu Đông thách đấu các tay đấm ở Kunlun Fight xem anh ta có dám không? – Có mà còn khuya!

Có một điểm chung đang tồn tại giữa Mayweather, McGregor lẫn Từ Hiểu Đông. Đó là tất cả đều không thể thoát khỏi sự cám dỗ bởi danh lợi. Chắc chắn, họ sẽ phải trả giá bởi thói háo danh của mình bất cứ lúc nào.

Chúng tôi muốn nhắc tới nhân vật Ngụy Lôi – bại tướng của Từ Hiểu Đông hồi năm ngoái. Trên thực tế, người đàn ông tuổi trung niên này mới thực sự là một kẻ khôn ngoan.

Quan điểm kỳ lạ của báo Trung Quốc: Ngụy Lôi “thắng” cả Từ Hiểu Đông, Mayweather, McGregor - Ảnh 6.

Ngụy Lôi bất ngờ được tờ báo Trung Quốc ca ngợi.

Mặc dù thất bại trước Hiểu Đông, nhưng Ngụy Lôi biết làm cách nào để đứng dậy. Ông ấy đã thay đổi rất nhiều, tập thêm nhiều kỹ năng mới để tự hoàn thiện khả năng của mình.

Sau thất bại, người ta thấy Ngụy Lôi điên cuồng tập luyện kickboxing, MMA bởi ông ấy nhận ra rằng, đó là những thứ cần thiết để bảo vệ ông nếu bước lên võ đài.

Ngụy Lôi từng thua Từ Hiểu Đông trên võ đài. Nhưng Ngụy Lôi biết cách để thoát khỏi rắc rối và những thị phi mà truyền thông mang lại. Đó là sự khôn ngoan và tỉnh táo của ông ta.

Quan điểm kỳ lạ của báo Trung Quốc: Ngụy Lôi “thắng” cả Từ Hiểu Đông, Mayweather, McGregor - Ảnh 7.

Có thể, Ngụy Lôi đã nhận ra một triết lý sống sau trận thua trước Từ Hiểu Đông. Ông ấy không bị cuốn vào guồng xoáy của danh vọng và tiền bạc giống như những gì mà Mayweather, McGregor lẫn Từ Hiểu Đông đang trải qua.

Nếu xét trên khía cạnh này, Ngụy Lôi xứng đáng là người chiến thắng và rõ ràng, ông ấy đang đánh bại Mayweather, McGregor lẫn Từ Hiểu Đông!".

Có thể thấy, bài viết này chỉ là một quan điểm riêng của tờ báo Xuehua và nó hoàn toàn có thể vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng yêu mến võ thuật Trung Quốc.

Bởi nếu xét trên khía cạnh trình độ võ thuật thuần túy thì Ngụy Lôi chắc chắc vẫn sẽ bị đánh giá thấp hơn Từ Hiểu Đông và tất nhiên là không thể đem ra so sánh với những "huyền thoại sống" ở làng boxing và UFC như Mayweather hay McGregor.

Phát lộ nguyên nhân bất ngờ khiến Từ Hiểu Đông quyết hạ bằng được "đệ tử 4 đời" Diệp Vấn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại