“Đệ nhất Thiếu Lâm” Yi Long sắp tỉ thí huyền thoại Muay Thái, không phải Buakaw

Tiểu Mã |

Rất bất ngờ khi báo chí Trung Quốc khẳng định trận thượng đài của Yi Long với võ sĩ Thái Lan Saiyok Pumphanmuang đã chính thức được chốt.

Theo tờ báo Sina (Trung Quốc) đưa tin ngày 10/4, võ sĩ được mệnh danh "Đệ nhất Thiếu LâmYi Long sẽ có trận thượng đài với người được ví là "Ông vua Muay Thái" Saiyok Pumphanmuang. Trận chiến đỉnh cao này sẽ diễn ra ở thành phố Trùng Khánh vào ngày 2/6 tới.

Saiyok Pumpanmuang được coi là huyền thoại sống của làng võ Thái Lan. Số lần thượng đài của tay đấm sinh năm 1983 này còn nhiều hơn cả Buakaw. Anh từng kinh qua tới 299 trận đấu đấu trường Muay-kickboxing, thắng tới 247 (40 chiến thắng knock-out), thua 51, hòa 1.

Pumpanmuang là một võ sĩ thuộc diện "con nhà nòi". Anh tập Muay từ năm 11 tuổi. Bốn năm sau, anh chuyển sang tập boxing và từng thi đấu một thời gian ở bộ môn này trước khi quay lại với Muay - kickboxing.

“Đệ nhất Thiếu Lâm” Yi Long sắp tỉ thí huyền thoại Muay Thái, không phải Buakaw - Ảnh 1.

Theo báo chí Trung Quốc, Saiyok Pumpanmuang sẽ thượng đài với Yi Long ngày 2/6 tới.

Theo đánh giá của tờ Sina, Pumpanmuang có phong cách chiến đấu rất đặc trưng. Tuy không mạnh mẽ bằng Buakaw, không khéo léo bằng Saenchai nhưng Pumpanmuang lại sở hữu những vũ khí đáng sợ đó là tốc độ và khả năng phòng thủ cực kỳ kín kẽ. Đây là lý do khiến tay đấm 35 tuổi không quá nhiều lần giành chiến thắng bằng knock-out nhưng lại là võ sĩ rất khó bị đánh bại.

Trong sự nghiệp của Pumpanmuang, điều khá đặc biệt là anh từng hạ gục rất nhiều tay đấm lừng danh làng kickboxing thế giới (như Andrei Kulebin, Jordan Watson, Dylan Salvador, Alka Matewa…) nhưng lại rất ít khi đối đầu với những võ sĩ hàng đầu của Thái Lan. Thế nên, dù đã trải qua ngót 300 trận nhưng anh chưa một lần chạm trán những cao thủ đồng hương như Buakaw, Saenchai, Sitthichai Sitsongpeenong…

“Đệ nhất Thiếu Lâm” Yi Long sắp tỉ thí huyền thoại Muay Thái, không phải Buakaw - Ảnh 2.

Saiyok Pumpanmuang là một trong những võ sĩ giàu kinh nghiệm nhất của Thái Lan.

So với Saiyok Pumpanmuang thì số lần thượng đài của Yi Long là khá ít. "Đệ nhất Thiếu Lâm" từng kinh qua 126 trận, thắng tới 121 (65 lần thắng knock-out). Tuy nhiên, với phong độ đang lên cao, võ sĩ năm 1987 hứa hẹn đối thủ xứng tầm, thách thức kinh nghiệm của người đàn anh xứ Chùa Vàng.

Cách đây ít ngày, báo chí Trung Quốc còn loan tin Yi Long muốn lấn sân sang UFC và có thể thượng đài với võ sĩ nổi tiếng nhất làng MMA Trung Quốc là Li Jingliang. Tuy nhiên, khả năng để màn thượng đài này diễn ra vẫn còn bỏ ngỏ.

Yi Long vs Sitthichai Sitsongpeenong

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại