CẬP NHẬT tối 3/4: M.U chi 100 triệu mua Verratti. Allegri sẽ thay thế Conte

Trung Phạm |

Manchester United phá kỷ lục vì Verratti, Báo Anh đưa tin Allegri sẽ dẫn dắt Chelsea mùa sau, Mourinho từng khiến Sir Alex điên tiết... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối 3/4.

Man United phá kỷ lục vì Verratti

CẬP NHẬT tối 3/4: M.U chi 100 triệu mua Verratti. Allegri sẽ thay thế Conte - Ảnh 1.

Theo Express, Jose Mourinho đang rất muốn đưa Marco Verratti về sân Old Trafford để giúp Paul Pogba có thể phát huy hết khả năng của mình. Quỷ đỏ đang đối mặt với việc mất 2 tiền vệ trung tâm trong mùa Hè là Michael Carrick và Marouane Fellaini. “Người đặc biệt” ngay lập tức tìm người thay thế và Verratti chính là lựa chọn của ông.

Một trong những lợi thế của Man United trong thương vụ này là Verratti được đại diện bởi Mino Raiola. Siêu cò này đã đưa hàng loạt thân chủ đến M.U những năm gần đây, như Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan, Romelu Lukaku và Sergio Romero.

Vấn đề duy nhất là thương vụ này rất tốn kém. Tờ Manchester Evening News nói rằng giá của Verratti có thể rơi vào 100 triệu bảng. Nếu đúng như vậy và thương vụ này thành công, cầu thủ người Italy sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Man United.

Báo Anh đưa tin Allegri sẽ dẫn dắt Chelsea mùa sau

Chelsea có thể sẽ chia tay HLV Antonio Conte sau mùa giải này. Chiến lược gia người Italy đã đưa The Blues vô địch Premier League mùa trước nhưng đang có một mùa giải bên bờ vực khi đội bóng xếp thứ 5 ở giải Ngoại hạng và đã bị loại khỏi Champions League.

Trong thời gian qua, nhiều nguồn tin nói rằng HLV Luis Enrique sẽ tiếp quản chiếc ghế nóng của Chelsea mùa sau. Tuy nhiên, tờ The Sun khẳng định vị trí đó sẽ thuộc về Max Allegri.

CẬP NHẬT tối 3/4: M.U chi 100 triệu mua Verratti. Allegri sẽ thay thế Conte - Ảnh 2.

HLV 50 tuổi này đã thay thế Conte tiếp quản Juventus năm 2014. Từ đó đến nay, ông đã giúp đội bóng thành Turin giành 3 chức vô địch Serie A liên tiếp. Hồ sơ của ông đã gây chú ý với ông chủ Chelsea Roman Abramovich.

Mới đây, chính Allegri cũng thừa nhận có thể chuyển đến dẫn dắt một CLB Anh trong tương lai.

“Chắc chắn tôi sẽ đến một giải đấu khác. Tôi đã xong công việc của mình tại Italy”, Allegri chia sẻ với Daily Telegraph.

Chiellini ca ngợi Ronaldo trước thềm đại chiến

CẬP NHẬT tối 3/4: M.U chi 100 triệu mua Verratti. Allegri sẽ thay thế Conte - Ảnh 3.

ĐKVĐ Serie A sẽ đối đầu với Real Madrid trong trận lượt đi tứ kết Champions League đêm nay. Lần gần nhất hai đội gặp nhau, Juventus đã để thua Los Blancos với tỷ số 1-4 trong trận chung kết năm ngoái.

Lần đó, Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng với một cú đúp vào lưới Buffon. Nhưng lần này, trung vệ Chiellini tin rằng tiền đạo 33 tuổi sẽ bị chặn đứng đồng thời nhấn mạnh sẽ cần nhiều may mắn để làm điều đó.

“Ronaldo sẽ luôn luôn ghi bàn vào lưới bất cứ đối thủ nào”, Chiellini phát biểu. “Real không chỉ có mỗi Ronaldo nhưng trong nhiều năm qua, cậu ấy luôn chơi rất tốt và tạo ra sự khác biệt”.

“Sẽ rất tự phụ nếu suy nghĩ về việc có thể ngăn cản Ronaldo. Điều đó cần thêm một chút may mắn nữa. Sự khác biệt giữa người thắng và kẻ thua sẽ không đáng kể”.

“Ở Anfield, Liverpool chẳng sợ Man City”

CẬP NHẬT tối 3/4: M.U chi 100 triệu mua Verratti. Allegri sẽ thay thế Conte - Ảnh 4.

Hồi tháng 1, Liverpool đã giành chiến thắng với tỷ số 4-3 trước Man City. Đây cũng là thất bại đầu tiên của thầy trò HLV Pep Guardiola ở Premier League mùa này.

Đêm thứ Tư tới, The Kop và Man City sẽ lại đối đầu nhau trên chính sân Anfield nhưng ở trận lượt đi vòng tứ kết Champions League. Với lợi thế sân nhà, huyền thoại Liverpool Dirk Kuyt tin rằng đội bóng cũ của anh sẽ tiếp tục đánh bại nửa xanh thành Manchester

“Tôi nghĩ rằng các cầu thủ đã thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời trên sân Anfield hồi tháng 1. Đó là một trong những màn trình diễn tốt nhất mùa giải và có kết quả thật tuyệt vời. Nếu họ có thể làm lại điều tương tự, họ sẽ có cơ hội vượt qua vòng tứ kết”, Kuyt phát biểu. “Tất nhiên, điều đó rất khó vì City không chỉ là một trong những đội bóng hay nhất Premier League mà còn là một trong những đội bóng tốt nhất châu Âu. Nhưng tôi nghĩ trên sân Anfield, Liverpool không phải sợ đội nào cả”.

Mourinho từng khiến Sir Alex điên tiết

CẬP NHẬT tối 3/4: M.U chi 100 triệu mua Verratti. Allegri sẽ thay thế Conte - Ảnh 5.

Năm 2006, Man United và Chelsea đối đầu nhau trên sân Old Trafford trong một trận đấu quan trọng quyết định cuộc đua vô địch. Quỷ đỏ đã thua 0-3 ở trận đấu này và sau đó để mất ngôi vô địch Premier League vào tay Chelsea. HLV Mourinho lúc này đang dẫn dắt The Blues. Ông đã tới bắt tay huyền thoại của Man United và Sir Alex cảm thấy rất tức giận vào thời điểm đó.

Chia sẻ sau trận đấu, Sir Alex nói rằng cần phải dùng thuốc khi chứng kiến đội nhà bỏ lỡ cơ hội.

“Thật khắc nghiệt. Tôi không nghĩ rằng kết quả 0-3 đã phản ánh đúng màn trình diễn của chúng tôi trong trận đấu này”, Sir Alex phát biểu. “Bạn sẽ phải dùng thuốc nếu bỏ lỡ những bàn thắng một cách nhẹ nhàng như chúng tôi làm hôm nay”.

“Chúng tôi đã cầm bóng nhiều và tạo được một số cơ hội nhưng chẳng có gì hiệu quả. Nhưng Chelsea xứng đáng nhận với những gì họ làm được. Họ xứng đáng là nhà vô địch, đặc biệt là với phong độ ấn tượng trên sân nhà”.

Man United kết thúc mùa giải 2005/2006 với vị trí nhì bảng. Nhưng ngay ở mùa giải sau, đội chủ sân Old Trafford đã lên ngôi vô địch với sự tỏa sáng của Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại