Màn tái xuất 'gây bão' của Tiger Woods

Huyền Mai |

Ngôi vị Á quân tại Valspar Championship 2018 giúp Tiger Woods nhận được nhiều lời ngợi khen. Đây là thứ hạng tốt nhất mà “Siêu hổ” làng golf thế giới đạt được kể từ khi anh trở lại sau chấn thương.

Tiger Woods hoàn thành vòng đấu cuối cùng tại Valspar Championship hôm qua với thành tích 70 gậy (-1), trong đó anh có 2 birdie ở hố đầu tiên và hố số 17 cùng 1 bogey ở hố số 4. Sau 4 ngày thi đấu, Wood đạt tổng điểm (-9) chỉ thua nhà đương kim vô địch Casey đúng 1 gậy và giành ngôi Á quân.

Dù bỏ lỡ cơ hội giành danh hiệu PGA Tour thứ 80 trong sự nghiệp, nhưng vị trí thứ hai tại Valspar Championship vẫn được xem là thành công lớn với một golfer 42 tuổi liên tục phải phẫu thuật trong những năm qua. Chỉ mới đây thôi, khi trò chuyện với báo giới, Woods còn chưa dám chắc liệu anh có thể quay trở lại chơi golf được nữa hay không.

"Tôi đã có một cơ hội, tôi đã đến rất gần với chiến thắng. Nhưng không may mắn là tôi đã không thể cảm nhận được chiếc gậy của mình như mọi khi, điều này khiến cho tôi chơi quá thận trọng và đã không thể tạo ra những đột phá", Tiger Woods tỏ ra tiếc nuối khi không thể đăng quang ngôi vị cao nhất.

Vị trí á quân là thành tích tốt nhất của Woods kể từ giải The Barclays năm 2013. Gần đây nhất, anh lọt vào Top 10 giải Hero World Challenge. Đây cũng là lần đầu sau gần 5 mùa giải, Woods âm gậy trong cả bốn ngày thi đấu. Màn trình diễn của Woods cũng vì thế nhận được sự ca ngợi của giới chuyên môn và người hâm mộ. 

Tất cả đều tập trung sự chú ý vào "Siêu hổ", hầu như quên đi sự có mặt của nhà vô địch Paul Casey. Justin Thomas hào hứng: "Tôi nhận ra người mà tôi đang cổ vũ rồi". Michelle Wie thốt lên: "Tôi không thể hồi hộp hơn được nữa". Emiliano Grillo thì chỉ nói đơn giản: "Anh ấy đã trở lại".

Không chỉ các golfer, những vận động viên nổi tiếng ở các môn thể thao khác cũng phải thể hiện sự thán phục đối với Woods. Siêu sao bóng đá Mỹ J.J. Watt thể hiện sự kinh ngạc: "Liệu có ai tạo ra tầm ảnh hưởng lớn về thể thao như Tiger đã làm với golf? Có lẽ chỉ có Michael Jordan hay Serena Williams. Tiger thật điên rồ". 

Ngôi sao bóng chày Justin Verlander tỏ ra phấn khích: "Anh đang đùa tôi đấy à, Woods?". Siêu sao bóng rổ Reggie Jackson của đội Detroit Pistons thì bày tỏ: "Tôi là fan của anh, Woods. Anh đã mang đến một thứ golf tuyệt vời, hãy tiếp tục cố gắng và trở lại với đỉnh cao. Golf đã hấp dẫn trở lại nhờ có anh".

Với thành tích trên, Tiger Woods từ vị trí ngoài top 300 leo một mạch lên hạng 149 thế giới. Mới chỉ vừa trở lại cách đây không lâu, nhưng golfer 42 tuổi đã cho chúng ta thấy những dấu hiệu vô cùng lạc quan. Sau giải đấu này, Woods tiếp tục ở lại Florida để tham dự Arnold Palmer Invitational khới tranh vào tuần tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại