Huyền thoại Man United giáng một đòn vào niềm tự hào "hư cấu" của Arsenal

Lupo |

Dù đội nhà hồi sinh với những chiến thắng, nhiều người hâm mộ Arsenal vẫn cảm thấy không thể tiếp tục kiên nhẫn với Wenger.

Tình trạng các khán đài thưa thớt tại Emirates đã xảy ra liên tục thời gian gần đây. Một bộ phận CĐV Arsenal thừa nhận đang trở nên vô cảm với thắng bại và mất hết kiên nhẫn với Wenger.

Giữa tuần trước, Pháo thủ đánh bại AC Milan 2-0 tại Europa League. Hi vọng giành vé dự Champions League được thắp sáng. Trở về Premier League, Arsenal đánh bại Watford 3-0 trên sân nhà.

Theo số liệu từ BTC sân Emirates, số lượng khán giả đến xem trực tiếp trận đấu là 59.131, tức là chỉ có 736 ghế trống. Tỉ lệ bao phủ khán đài đạt gần 99%.

Nhưng các ống kính truyền hình lại đem tới một thực tế khác. Nhiều thời điểm lúc trận đấu đang diễn ra, các khán đài trống vắng lạ thường. Thật khó tin khi BTC lại chỉ tính được có 736 ghế trống tất cả.

Huyền thoại Man United giáng một đòn vào niềm tự hào hư cấu của Arsenal - Ảnh 1.
Huyền thoại Man United giáng một đòn vào niềm tự hào hư cấu của Arsenal - Ảnh 2.

Hình ảnh trên các khán đài Emirates trong cuộc tiếp đón Watford.

Huyền thoại Man United Gary Neville cũng lập tức lên tiếng. Cụ thể, cựu hậu vệ Quỷ đỏ viết trên trang cá nhân: "Hẳn là nhiệt độ xuống âm 4 độ C và tuyết đang rơi rất dày tại Emirates đấy nhỉ".

Trước đó, Gary Neville từng nhiều lần mỉa mai việc CĐV Arsenal không đến sân để cổ vũ cho đội bóng.

Nguồn tin từ Daily Mail cho biết lí do chính khiến khán đài Emirates "thủng lỗ chỗ" đến từ nhóm người hâm mộ sở hữu vé theo mùa. BTC thống kê khán giả theo số lượng vé bán ra. Nhiều fan mua vé cả mùa giải đã chọn cách không đến sân theo dõi trận đấu.

Vé cả mùa của Arsenal có giá trung bình 819 bảng Anh, giảm đáng kể so với năm ngoái nhưng vẫn cao nhất Premier League. Mức giá này vượt xa Man United (532 bảng) và gấp gần 3 lần Man City (299 bảng).

Huyền thoại Man United giáng một đòn vào niềm tự hào hư cấu của Arsenal - Ảnh 3.

Uy tín của Wenger đã sụt giảm nghiêm trọng.

Số lượng vé Pháo thủ bán được thuộc vào hàng cao nhất Premier League, mùa 2016/17 từng đạt 45.000 vé.

Trong quá khứ, một hội trưởng CĐV Arsenal đã than phiền về chuyện nhiều người hâm mộ mua vé nhưng lười đến sân. Kết quả là nhiều trận đấu được thông báo "hết vé" nhưng vẫn vắng khán giả.

Có thời điểm, Pháo thủ kiếm về hơn 100 triệu bảng doanh thu trực tiếp từ các trận đấu (tiền bán vé, một số dịch vụ kèm theo, bán đồ lưu niệm...), cao nhất thế giới.

Chỉ có điều, doanh thu cao sẽ mất đi ý nghĩa nếu như đội bóng ngày càng đi vào ngõ cụt và các CĐV thường xuyên cảm thấy bị phản bội.

Clip Arsenal 3-0 Watford: 


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại