Marcus Rashford: Mourinho "bó tay", Man United phập phồng lo sợ cho "viên ngọc quý"

Ngọc Huy |

Jose Mourinho đang vùi dập Marcus Rashford? Không, những khó khăn mà Rashford đang trải qua đến từ chính ngôi sao trẻ người Anh.

"Đứa trẻ" Rashford đang đi lạc

"Tôi đang có trong tay những cầu thủ tấn công xuất sắc", HLV Mourinho tuyên bố cách nay không lâu, khi nhận được câu hỏi liệu Man United có mua tiền đạo mới trong mùa Hè 2018.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha liệt kê những cái tên Lukaku, Martial, Rashford, Ibrahimovic, tân binh Alexis Sanchez, Lingard, và thêm cả Mata - cầu thủ vừa được gia hạn hợp đồng thêm một năm (2019), có thể đá tiền đạo lùi.

Trong những gương mặt kể trên, ngoài Ibrahimovic vật lộn với chấn thương nên không thể thi đấu, chỉ Rashford đang trải qua giai đoạn khủng hoảng phong độ.

Có thể nói, Rashford hệt như một đứa trẻ đi lạc trong đội hình Man United.

Marcus Rashford: Mourinho bó tay, Man United phập phồng lo sợ cho viên ngọc quý - Ảnh 1.

Bàn thắng gần đây nhất của Rashford là trước Yeovil Town ở FA Cup.

Trong 13 lần gần nhất hiện diện trên sân, Rashford chỉ ghi được 1 bàn. Bàn thắng duy nhất mà anh thực hiện diễn ra trước đối thủ yếu Yeovil Town, trong khuôn khổ FA Cup.

Nếu chỉ tính ở Premier League, lần gần nhất các CĐV Man United được chứng kiến giây phút Rashford ghi bàn là trận derby Manchester hôm 10/12/2017. Chỉ có điều, đó là trận đấu mà Quỷ đỏ thua 1-2 ngay trên sân nhà Old Trafford.

Cảm giác bóng đang là vấn đề của Rashford, khiến cầu thủ sinh năm 1997 này đánh mất mình. Tốc độ trong những cú bứt phá trước khung thành đối phương cũng rời bỏ anh thời gian gần đây.

Marcus Rashford: Mourinho bó tay, Man United phập phồng lo sợ cho viên ngọc quý - Ảnh 2.

Trong 5 trận đấu gần nhất ở Premier League mà Rashford được sử dụng, anh chỉ tung ra được 2 lần dứt điểm.

Chuyện gì đang diễn ra với Rashford, người mà hồi đầu mùa giải được xem là một trong những cầu thủ tuổi 20 đáng xem nhất châu Âu?

Vấn đề của Rashford là chính anh

Sự xuất hiện của tân binh Alexis Sanchez khiến cơ hội thi đấu của Rashford giảm đi rõ rệt. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Mourinho ưu ái cựu cầu thủ Arsenal, và bỏ rơi "viên ngọc" do chính Man United đào tạo.

Trong 2 vòng đấu Premier League gần nhất, khi Alexis Sanchez được đá chính, Rashford chỉ tham gia đúng 19 phút.

Nguyên nhân đến từ việc Rashford đang "đi lạc", đánh mất hiệu quả. Trước khi Sanchez về Old Trafford, Marcus vẫn được HLV Mourinho ưu ái, sử dụng thường xuyên.

Marcus Rashford: Mourinho bó tay, Man United phập phồng lo sợ cho viên ngọc quý - Ảnh 3.

Những khó khăn mà Rashford trải qua đến từ chính vấn đề tâm lý của anh. Cầu thủ 20 tuổi người Anh không làm chủ được mình, và bị đè nặng bởi áp lực.

Hồi đầu mùa, Rashford là nhân tố chính trên hàng công Man United, khiến Martial phải dự bị, và nhận được hợp đồng mới với mức lương cao hơn. Đồng thời, anh là ngôi sao mới, niềm hy vọng của tuyển Anh hướng đến World Cup 2018.

Rashford có những bước tiến rất nhanh, và chính điều này đẩy anh vào rắc rối. Marcus mơ đến những Ronaldo. Anh lấy cảm hứng của "Người ngoài hành tinh" Ronaldo, và khao khát trở thành phiên bản Cristiano Ronaldo mới ở Man United.

Mơ mộng và đặt ra mục tiêu để phấn đấu là điều tốt. Nhưng điều đó cũng là con dao hai lưỡi. Trường hợp của Rashford rơi vào vế sau.

Marcus Rashford: Mourinho bó tay, Man United phập phồng lo sợ cho viên ngọc quý - Ảnh 4.

Nếu không tìm lại được hình ảnh dũng mãnh ngày nào, tương lai của Rashford sẽ rất dễ lâm nguy.

Rashford mơ mộng đến mức ảo tưởng vào mình. Trong khi đó, Martial luôn rất hiệu quả mỗi khi được vào sân. Marcus mới chỉ có 4 bàn ở Premier League, còn thành tích của Anthony là 9 bàn.

Những bàn thắng mà Martial ghi được càng làm tăng thêm gánh nặng tâm lý cho Rashford, để rồi anh ngụp lặn trong nỗi thất vọng.

Mourinho đã giúp Rashford tất cả những gì có thể. Giờ đây, chính Marcus phải tự cứu mình, nếu không muốn ngồi dự bị khi Man United trở lại với sân chơi Champions League, gặp Sevilla ở vòng 1/8.

Sân St. James' Park tối Chủ nhật là cơ hội để Rashford trở lại là chính mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại