HLV Lê Thụy Hải: "U23 Việt Nam được vinh danh xứng đáng, nhưng cần trở lại mặt đất thôi"

Đoàn Dự |

"Đời VĐV luôn cần nỗ lực trau dồi từng giây, từng phút, từng ngày một để tích lũy chứ không thoải mái như các em U23 Việt Nam hiện tại" - HLV Lê Thụy Hải nói.

Hơn 1 tuần qua, U23 Việt Nam ngập trong lịch trình dày đặc những cuộc gặp mặt giao lưu, mừng công trên phạm vi cả nước. Tất nhiên, cuộc vui nào cũng có lúc hạ nhiệt và giờ đây là lúc các em sẽ phải hướng tới mục tiêu rất thiết thực: Trở lại mặt đất, trở lại với sân cỏ.

"Bây giờ các em vẫn còn gặp gỡ thì rất khó lấy lại được thăng bằng. Tất nhiên, vinh quang này là không biết bao giờ mới có nữa, mà cuộc đời cầu thủ thì rất ngắn nên vinh danh là rất xứng đáng.

Có khi cả đời cầu thủ, VĐV chỉ được một lần huy chương chứ không dễ dàng. Nhưng đời VĐV có cái rất khổ là luôn cần trau dồi, tập luyện từng phút, từng ngày một để tích lũy, chứ không phải được nghỉ ngơi quá thoải mái như các em U23 bây giờ.

Trở về các CLB còn nhiều vấn đề chứ không đơn giản, vì mỗi em 1 đội, chứ không ở chung. Các em sẽ phải vừa là làm gương, vừa phấn đấu nỗ lực thể hiện bản thân. Mà nhiều em còn chưa phải cầu thủ chính thức nên rất khó.

Tôi chỉ khuyên các em hãy cố gắng trấn tĩnh, nhìn thấu sự việc, như chúng ta vẫn hay nói đùa là hãy trở lại mặt đất đi. Muốn vậy các em cần phải làm chủ được mình.

Thời gian tới còn tiền thưởng, các thứ nữa nên rất phức tạp chứ không phải êm đềm xuôi đi đâu. Mong tất cả các đoàn, các buổi gặp gỡ nên để các em nó về. Một tuần qua cũng là nhiều rồi. Các CLB thường là được nghỉ rất ít, nhất là khi bây giờ đang chuẩn bị cho V-League" - HLV Lê Thụy Hải chia sẻ.

HLV Lê Thụy Hải: U23 Việt Nam được vinh danh xứng đáng, nhưng cần trở lại mặt đất thôi - Ảnh 1.

U23 Việt Nam vẫn đang ngập trong những lịch trình giao lưu, mừng công.

Theo HLV Lê Thụy Hải, tương lai sẽ có nhiều vấn đề chẳng được như ý cho tất cả các cầu thủ U23 Việt Nam vừa đoạt ngôi vị Á quân U23 châu Á và vì thế, các em cần có sự nhận định đúng về mọi việc, tránh tâm lý bất mãn hay chán nản.

"Đừng nói tới chuyện lặp lại kì tích này, mà chưa chắc các em đã được lên U23 lần thứ 2, ví dụ như tháng Tám tới cho Asian Cup, không chắc đã được lên ĐTQG dự AFF Cup vào cuối năm. Vì thế các em phải phấn đấu như bình thường.

Các em phải xác định, phải có sự trầm tĩnh. Các em cần trở lại con đường bình thường, nhất là khi ở CLB chưa được đá chính thức, thậm chí chưa là dự bị. Việc nay được, mai kém trong đời sống thể thao là đương nhiên, đó là sự cạnh tranh lành mạnh".

HLV Lê Thụy Hải: U23 Việt Nam được vinh danh xứng đáng, nhưng cần trở lại mặt đất thôi - Ảnh 2.

Thành tích của U23 Việt Nam là nhờ nỗ lực hết sức trong tập luyện, cố gắng hết mình trong thi đấu, nên các em cần sớm trở lại với sân cỏ.

Là một cựu danh thủ, HLV dày dạn kinh nghiệm, ông Lê Thụy Hải cũng đã từng chứng kiến rất nhiều tài năng, thậm chí ở ngay lứa tuổi U23, nổi lên như một ngôi sao sáng rồi sau đó vụt tắt vì mải mê, đắm chìm trong vinh quang và không thể trở lại mặt đất.

"Việc đó rất nhiều, nhiều em chứ không riêng ai. Rất nhiều em đang trên đường vinh quang thì tụt xuống dốc. Tôi không muốn nói cụ thể nhưng cũng chính ở lứa U23, từng có thành tích rất giỏi, được ca ngợi nhưng mất tích hoặc đi xuống trầm trọng. Các em phải nhìn vào những tấm gương đó. Các HLV ở các CLB sẽ nhắc, sẽ đưa ra các trường hợp cụ thể cho các em thấy.

Không chỉ riêng thể thao, ở mọi mặt xã hội đều cần nghị lực, ý chí. Quan hệ xã hội, tập thể rất cần sự tập trung, học hỏi.

Bây giờ các em tản mạn, được vui, quên hết, tập luyện thì không có, không cẩn thận sẽ sa sút. Các nguy hiểm từ xã hội đến với mình là rất nhiều chứ chẳng phải không. Các em cần phải dè chừng rất nhiều thứ chứ chẳng phải không đâu" - HLV Lê Thụy Hải tiếp.

Từng là một ngôi sao sáng của bóng đá Việt Nam, từng sống trong rất nhiều lời tung hô rồi sau đó phải trả qua rất nhiều vấp váp, cựu danh thủ Quốc Vượng cũng đưa ra lời khuyên cho các cầu thủ U23.

"Bản thân anh từng trải qua việc đá tốt rồi được chú ý. Anh là người trong cuộc nên biết sẽ bị xao lãng về chuyên môn. Tự hào thì chúng ta phải tự hào, nhưng nghề nghiệp chính của các em phải thể hiện bằng cách tập luyện trên sân, để lấy lại phong độ sớm nhất. Cái đó còn theo các em lâu hơn nữa.

Các sự kiện xã hội thì các em vẫn phải tham gia thôi, nhưng các em cần xác định công việc chính của mình là gì. Sau những buổi giao lưu, gặp gỡ các em sẽ về CLB, cần chăm chỉ tập luyện hơn nữa để đạt thành tích tốt hơn nữa".

Thời gian sắp tới, chính vì là những ngôi sao nên thậm chí cầu thủ U23 Việt Nam còn có thể bị săm soi, chú ý và bị đá rắn trên sân bóng. Cựu danh thủ Quốc Vượng cho rằng các em cần phải luôn luôn giữ vững được bản thân mình, học cách cư xử thật hợp lý từ những người lớn tuổi hơn.

"Mình đang được cả xã hội chú ý, các em có thành tích để cả nước phải đặc biệt chú ý. Đó là cái các em đã làm được nhưng còn nhiều mục tiêu, đỉnh cao nữa mà các em cần duy trì, tập luyện tốt.

Giờ các em về CLB thì mỗi người 1 hướng, không tập trung, khi thi đấu sẽ bị săm soi nhiều, có khi bị vào bóng thô bạo thì cách cư xử cần học tập người lớn, các đồng đội lớn tuổi, HLV, bố mẹ… các em nên lắng nghe sẽ rất tốt cho mình".

Những khoảnh khắc xúc động của sao U23 khi trở về Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại