HLV Việt Nam bỏ ngỏ khả năng bị loại sớm sau trận thua nghiệt ngã

Tiểu Mã |

Sau khi để thua ngược Malaysia, có vẻ như HLV Miguel Rodrigo của Việt Nam đã không còn quá tự tin vào khả năng vượt qua vòng bảng ở đấu trường châu Á.

Chiều 1/2, tuyển futsal Việt Nam đã trải qua một trận đấu đáng thất vọng khi để thua ngược Malaysia đúng những giây cuối cùng. Trước đối thủ khó chơi, đoàn quân của HLV Miguel Rodrigo đã tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng cuối cùng lại phải ôm hận do những sai lầm tai hại ở khâu phòng ngự.

Sau trận đấu, HLV Miguel Rodrigo bên phía futsal Việt Nam đã tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò và còn đổ lỗi cho thần may mắn khiến toàn đội phải nhận kết cục thất bại.

"Chúng tôi đã không gặp may, nhưng đó là futsal - môn thể thao tuyệt vời. Tôi không thể hài lòng với kết quả ngày hôm nay nhưng toàn đội đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Thật không may khi chúng tôi đã để mất kiểm soát và bị thủng lưới ở thời điểm cuối trận".

Với việc để thua và tạm đứng đầu bảng sau lượt trận đầu tiên, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tỏ ra khá dè dặt khi nói về cơ hội đi tiếp:

"Đối với Bahrain, tôi không dám chắc rằng chúng tôi có thể đánh bại họ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng để kiểm soát tốt trận đấu, đặc biệt là những phút cuối cùng".

HLV Việt Nam bỏ ngỏ khả năng bị loại sớm sau trận thua nghiệt ngã - Ảnh 1.

HLV Miguel Rodrigo đổ lỗi cho thần may mắn khiến futsal Việt Nam thua ngược.

Bên kia chiến tuyến, HLV Chiew Chun Yong của Malaysia lại tỏ ra khá bình thản sau chiến thắng có phần may mắn trước Việt Nam:

"Trước trận đấu, tôi đã dự đoán đây sẽ là màn đọ sức rất cân bằng và đội mắc sai lầm ít hơn sẽ giành chiến thắng. Cuối cùng, suy đoán của tôi đã đúng.

Tôi rất hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Họ đã không bỏ cuộc cho tới những giây cuối cùng. Tuy nhiên, đây không phải là một màn trận đấu hoàn hảo và chúng tôi vẫn còn rất nhiều điều phải cải thiện sau chiến thắng này".

Hiện tại, futsal Việt Nam đang khá bất lợi trong cuộc đua giành suất đi tiếp ở bảng B. Với việc chưa có điểm và đứng bét bảng, thầy trò HLV Rodrigo sẽ buộc phải giành kết quả thuận lợi trước Đài Bắc Trung Hoa và Bahrain mới có cơ hội đi tiếp vào vòng knock-out.

Giải Futsal châu Á 2018: Việt Nam 1-2 Malaysia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại