Mourinho đã sai lầm như thế nào? Hãy nhìn vào... Pogba

HT |

Có một câu hỏi mà người ta cứ lật đi lật lại mãi là phải chăng Paul Pogba không xứng đáng với số tiền 89 triệu bảng M.U đã đầu tư?

Không có lí do gì để nghi ngờ Pogba

Cứ mỗi khi M.U không đạt được kết quả như ý trong trận đấu nào đó và Pogba không thể tạo ra khác biệt thì người ta lại nghi ngờ tài năng thực sự của tiền vệ người Pháp và nhanh chóng kết luận rằng giá trị thực của Pogba đã bị thổi phồng quá mức, rằng Pogba không xứng đáng với số tiền 89 triệu bảng mà M.U đầu tư.

Mourinho đã sai lầm như thế nào? Hãy nhìn vào... Pogba - Ảnh 1.

Nhiều cựu danh thủ của Quỷ Đỏ từng công khai nghi ngờ và chê bai Pogba mà mới nhất là trường hợp của Paul Scholes. Nhưng chúng ta hãy xem nguyên nhân thực sự của những phê phán đó là gì? Tất cả đều chỉ là những nhận đính, phán xét rất chung chung theo kiểu Pogba không đáng để M.U tiêu tốn nhiều tiền như vậy.

Mà lí do của đánh giá ấy chung quy cũng chỉ vì Pogba không ghi bàn hay kiến tạo để chứng minh rằng anh biết cách tạo khác biệt trong những tình huống khó khăn. Nhưng từ ngày Pogba trở lại M.U, không ai chỉ ra được hạn chế cụ thể nào trong các phẩm chất chơi bóng của anh.

Cầm bóng, đi bóng, chuyền bóng, sút bóng, tốc độ, sức rướn, di chuyển không bóng và óc quan sát..., việc gì Pogba cũng làm tốt, cũng thể hiện tốt.

Vấn đề anh có những trận đấu anh không thể cụ thể hóa phẩm chất cá nhân của mình thành những đường kiến tạo cho đồng đội lập công hay trực tiếp ghi bàn cho M.U. Và thế là anh nhanh chóng và dễ dàng bị cả giới chuyên môn lẫn giới truyền thông “kết tội”.

Đấy là sự bất công lớn đối với một cầu thủ đã chứng tỏ thật thuyết phục rằng anh đã đạt đến đẳng cấp thế giới trong 4 mùa khoác áo Juventus trước đó. Nhiều người lại bảo Serie A không thể so với Premier League về tốc độ và Pogba không đủ nhanh để chơi tốt ở giải Ngoại hạng Anh.

Mourinho đã sai lầm như thế nào? Hãy nhìn vào... Pogba - Ảnh 2.

Đó lại tiếp tục là một nhân định sai lầm bởi thực tế khả năng bứt tốc của Pogba không hề chậm và quan trọng hơn là khả năng quan sát và xử lý tình huống của anh cực nhanh và chuẩn xác. Pogba không nhất thiết phải chạy hùng hục trên sân để chứng tỏ anh thích ứng được với Premier League bởi anh mang phong thái của một “ông chủ” đích thực.

Tại sao Pogba M.U không hay bằng Pogba Juventus?

Khi chúng ta trả lời câu hỏi này cũng chính là lúc chúng ta phải khẳng định với nhau rằng Mourinho đã mắc sai lầm trong việc sử dụng Pogba và cả sai lầm liên quan tới việc sử dụng các cầu thủ khác nhưng cũng tác động tiêu cực đến Pogba.

Hãy nhớ lại xem hồi ở Juve Pogba chơi cùng với ai? Đối tác của anh khi đó là Morata, là Carlos Tevez, là Arturo Vidal, là Andrea Pirlo... Ở M.U, đối tác của Pogba là những ai? Đó là những Ibrahimovic, Rashford, Lukaku.

Ở Juve, Pogba chơi bóng và phối hợp với một cầu thủ biết cách di chuyển không bóng thông minh, chiếm lĩnh không gian tốt (Morata), một cầu thủ di chuyển không ngừng để mở khoảng trống (Tevez) hoặc một cầu thủ biết cách làm bóng tốt để tạo điều kiện cho Pogba dâng cao tấn công (Pirtlo).

Mourinho đã sai lầm như thế nào? Hãy nhìn vào... Pogba - Ảnh 3.

Ở Turin, Pogba rất ít khi bị Max Allegri yêu cầu tham gia phòng ngự mà được tạo điều kiện để tấn công và hỗ trợ tấn công. Ở Turin, Pogba được Juve đặt vào đúng vị trí tiền vệ lệch trái sở trường.

Ở M.U thì sao? Mourinho thường xuyên yêu cầu Pogba phải lùi về tham gia phòng ngự. Mourinho không ít lần thay đổi vị trí thi đấu của Pogba, trận thì kéo anh xuống đá thấp ở vị trí tiền vệ trung tâm, trận lại đẩy anh chơi nhô cao như một hộ công.

Ở M.U, Mourinho không xây dựng lối chơi tấn công của đội bóng quanh Pogba như lẽ ra phải thế mà lại buộc các cầu thủ tấn công của đội dồn bóng cho một cầu thủ vừa chậm chạp, vừa chủ yếu loanh quanh trong vòng cấm như Ibrahimovic suốt mùa giải đầu tiên rồi một tiền đạo không biết di chuyển không bóng như Lukaku ở mùa thứ 2 này.

Thế thì Pogba chơi tốt làm sao được? Pogba tuy không phải là Messi để một mình “gánh team” nhưng anh biết rõ khi nào cần giữ bóng, khi nào cần chuyền bóng, khi nào thì đi bóng hay sút bóng. 

Vấn đề là lúc thì anh phải đá sai vị trí sở trường, lúc thì anh bị yêu cầu tham gia phòng ngự và anh thường xuyên không được chơi cùng những “đối tác” tốt. Tất cả là lỗi của Mourinho.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại