Người từ "thép" hóa "giấy" dưới thời ông Park Hang-seo liệu có làm U23 Việt Nam ôm hận?

Đoàn Dự |

HLV Park Hang-seo vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào Duy Mạnh ở vị trí hậu vệ, điều đó liệu có là sai lầm?

Theo danh sách cuối cùng gồm 25 người của HLV Park Hang-seo mang sang Trung Quốc (và sẽ chốt lại còn 23 người để tham dự VCK U23 châu Á), tiền vệ thép Duy Mạnh của Hà Nội FC vẫn có mặt.

Sẽ chẳng có gì phải đắn đo về chuyện Duy Mạnh tham gia cùng U23 Việt Nam thi đấu tại sân chơi châu Á nếu như cầu thủ này được đá đúng vị trí sở trường của mình. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo vẫn tiếp tục điền tên cầu thủ của CLB thủ đô vào vị trí hậu vệ.

Đến đây, chắc hẳn những ai theo dõi U23 Việt Nam thời gian qua đều nhớ lại Duy Mạnh đã lóng ngóng thế nào tại giải M-150, nhiều lần khiến khung thành thủ môn Bùi Tiến Dũng lâm vào tình trạng báo động.

Duy Mạnh không kém mà còn là một trong những tài năng sáng giá của bóng đá Việt Nam. Khả năng phòng ngự cũng là thế mạnh của cầu thủ này, nhưng là tại vị trí tiền vệ phòng ngự. Còn lùi xuống dù chỉ một chút thôi là vị trí trung vệ, mọi thứ đã rất khác và mới mẻ với Duy Mạnh.

Người từ thép hóa giấy dưới thời ông Park Hang-seo liệu có làm U23 Việt Nam ôm hận? - Ảnh 1.

Trong khi Quang Hải được đẩy lên đá cao hơn, trên hàng tiền đạo, Duy Mạnh lại bị HLV Park Hang-seo xếp đá lùi hơn, xuống hàng hậu vệ.

Trong bối cảnh chiến thuật 3 hậu vệ của HLV Park Hang-seo chưa ổn định, gần như chưa có bất cứ một lựa chọn hậu vệ "xịn" nào chơi tốt dẫn tới thiếu người "hướng dẫn" cho Duy Mạnh, mọi thứ sẽ khó càng thêm khó cho cầu thủ này.

Không loại trừ khả năng, nếu HLV Park Hang-seo sử dụng Duy Mạnh thi đấu ở giải sắp tới, Mạnh sẽ phạm sai lầm và khiến khung thành U23 Việt Nam gặp nguy hiểm như trên đất Thái Lan.

Nhưng ngay cả khi điều đó xảy ra, cũng có thể đều đã nằm trong toan tính của HLV Park Hang-seo. Vì VCK U23 châu Á 2018 chắc chắn không phải mục tiêu lớn nhất ông Park đặt ra cho lứa U23 Việt Nam này.

Nên biết rất nhiều trụ cột của đội, trong đó có cả Duy Mạnh là những cầu thủ đầy hứa hẹn trên ĐTQG trong tương lai gần. Và mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2018 là AFF Cup.

Người từ thép hóa giấy dưới thời ông Park Hang-seo liệu có làm U23 Việt Nam ôm hận? - Ảnh 2.

Việc để Duy Mạnh đá hậu vệ là kế hoạch dài hơi của HLV Park Hang-seo?

HLV Park Hang-seo đã tỏ ra không ưa chuộng Quế Ngọc Hải. Một trung vệ khác của SLNA vừa bị ông loại là Hoàng Văn Khánh.

Ở vị trí trung vệ, lớp trẻ Việt Nam còn Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng nhưng tất nhiên như thế là chưa đủ. Duy Mạnh có thể là một thử nghiệm hậu vệ dài hơi của HLV Park Hang-seo mà ngay cả VCK U23 châu Á cũng chỉ là một bài kiểm tra.

Dẫu sao thì cũng mong hàng thủ của HLV người Hàn Quốc, cùng nhân tố cũ mà mới Duy Mạnh sẽ chơi tốt trước các cường địch trên đất Trung Quốc.

Bởi NHM Việt Nam vốn rất yêu bóng đá và đặt kì vọng ở mọi giải đấu. Lòng kiên nhẫn của số đông thực tế cũng chẳng cao và rất dễ đặt áp lực lên thầy trò HLV Park Hang-seo nếu những màn trình diễn ở xứ người quá bết bát.

U23 Việt Nam 2-3 Ulsan Hyundai

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại