Bóng ma doping bao trùm thể thao thế giới

Huyền Mai |

Thể thao thế giới cuối năm đang nhuốm màu u ám khi một loạt VĐV nổi tiếng dính nghi án sử dụng doping. Sau cua-rơ Chris Froome, tượng đài điền kinh Justin Gatlin là cái tên mới nhất dính chàm.

Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) hôm qua tuyên bố đang mở cuộc điều tra, sau khi nhật báo Telegraph (Anh) xuất bản bài viết độc quyền cáo buộc ngôi sao điền kinh Justin Gatlin sử dụng doping. Cụ thể, những phóng viên điều tra tờ báo này đã đến trung tâm tập luyện của Gatlin tại Florida, giả danh cần tìm mua thuốc kích thích cho một diễn viên- người cần tập luyện cơ bắp để chuẩn bị cho một bộ phim về thể thao. Tại đây, họ được Dennis Mitchell, HLV của Justin Gatlin và Robert Wagner, người đại diện của VĐV này “chào bán” thuốc kích thích với giá 250.000 USD.

Theo các phóng viên, loại thuốc trên được nhập lậu từ một bác sĩ ở Áo và sử dụng với tên giả ở Mỹ. Đó là một loại chất kiểm soát testosterone và kích thích hormone người. Trong đoạn video được bí mật quay lại, ông Wagner còn thừa nhận VĐV điền kinh 35 tuổi Justin Gatlin cũng sử dụng doping và khẳng định chắc nịch “mọi vận động viên chạy nước rút Mỹ đều làm như vậy”. Để quảng cáo cho “mặt hàng” này, HLV Mitchell còn tự tin tuyên bố: “loại thuốc mà họ rao bán và đang được các VĐV Mỹ sử dụng không thể bị phát hiện bằng các xét nghiệm thông thường”.

Vụ việc vỡ lở, tất cả những người liên quan đều lên tiếng phủ nhận cáo buộc. Gatlin, người giành 1 HCV Olympic và 3 lần vô địch thế giới cho biết: “Tôi bị sốc và không thể tin được những gì đang diễn ra. Tôi không sử dụng doping. Tôi hoàn toàn kiểm soát bản thân và cũng không để người khác lừa sử dụng doping”. Trong khi đó, ông Wagner nói rằng đã bịa ra chuyện buôn lậu thuốc kích thích để gây ấn tượng với các phóng viên điều tra. Ông cùng đồng thời bào chữa cho Gatlin: “Tôi xin lỗi anh Gatlin, đội ngũ quản lý và gia đình của anh ấy vì nói ra những lời hoàn toàn sai sự thật về anh ấy. Và tôi cũng xin lỗi những VĐV vô tội mà tôi lỡ đề cập đến”.

Dù các bên liên quan một mực phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng quá khứ từng hai lần bị cấm thi đấu vì doping của Gatlin khiến dư luận không khỏi nghi ngờ. Cách đây 2 ngày, luật sư của Gatlin thông báo đã sa thải HLV Mitchell. Trước mắt, anh sẽ có phiên điều trần trước Cơ quan chống doping Mỹ (USADA) để làm rõ vụ việc.

Trước Gatlin, người hâm mộ thể thao thế giới đã ngỡ ngàng khi tờ The Guardian (Anh) và Le Monde (Pháp) tiết lộ thông tin động trời rằng tay đua từng 4 lần vô địch Tour de France, Chris Froome từng sử dụng doping. Theo đó, các xét nghiệm cho thấy, tay đua này có nồng độ chất cấm salbutamol trong mẫu thử nước tiểu cao gấp đôi so với quy định của Ủy ban phòng chống doping thế giới (WADA) tại giải Vuelta a Espana hồi tháng 9 vừa qua. WADA tuyên bố cũng đang điều tra vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại