Sau khi ca ngợi Công Phượng hết lời, HLV Nhật Bản định mang 2 sao HAGL về xứ Mặt trời mọc

Hải Bình |

HLV Ono Shingi của đội bóng Nhật Bản - Yokohama đánh giá rất cao bộ đôi Thanh Bình và Việt Hưng, hai viên ngọc thô của bầu Đức có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai.

Trở lại Việt Nam cùng U21 Yokohama với mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch giải U21 Quốc tế, HLV Ono Shingi còn mang theo trong mình trọng trách khác được lãnh đạo đội bóng hiện đang thi đấu tại J-League 2 giao cho.

Đó là việc phát hiện những tài năng của bóng đá Việt Nam phù hợp với lối chơi của đội, nếu được sẽ tính đến chuyện chuyển nhượng sang Nhật Bản thi đấu, tương tự như trường hợp của tiền vệ Tuấn Anh - HAGL mùa giải 2016.

Chia sẻ sau khi quan sát lực lượng của các đội bóng tham dự giải U21 Quốc tế 2017, vị thuyền trưởng người Nhật Bản cho biết: "Tôi sang đây ngoài việc bảo vệ thành công chức vô địch của giải thì còn nhiệm vụ khác quan trọng tương tự là tìm kiếm tài năng trẻ từ bóng đá Thái Lan, Myanmar và Việt Nam cho CLB Yokohama.

Phải chia sẻ thật là tôi đặc biệt lưu tâm đến những cầu thủ thuộc biên chế của HAGL. Thông qua phiên dịch người Việt, tôi có trong tay danh sách của họ. Đó đều là những gương mặt triển vọng và sẽ phát triển xa hơn nữa trong tương lai khi được ăn tập trong môi trường chuyên nghiệp như ở HAGL".

Bật mí về những cái tên đã lọt vào mắt xanh của mình, HLV Ono Shingi tiết lộ: "Tôi quan sát rất kỹ những gương mặt nổi trội ở tất cả các đội. Nhưng tôi thật sự rất ấn tượng với hai cầu thủ của HAGL đang thi đấu ở đội U21 Việt Nam là số 7 và số 10 (tiền vệ Triệu Việt Hưng và tiền đạo Đinh Thanh Bình).

Ở họ có những tố chất đặc biệt để có thể trở thành cầu thủ lớn trong tương lai. Tôi rất muốn được làm việc với hai cầu thủ này nếu có cơ hội. Tuy nhiên, quyết định đó nằm ở lãnh đạo của Yokohama nhưng tôi sẽ cho họ biết HAGL có hai nhân tố mới cần được quan tâm".

Sau khi ca ngợi Công Phượng hết lời, HLV Nhật Bản định mang 2 sao HAGL về xứ Mặt trời mọc - Ảnh 1.

HLV Ono Shingi dành sự quan tâm đặc biệt với hai viên ngọc thô của bầu Đức là Việt Hưng và Thanh Bình. Ảnh: Thái Hải.

Có lẽ với nhiều người, hai cái tên Việt Hưng và Thanh Bình còn khá xa lạ. Nhưng với những CĐV trung thành của đội bóng phố Núi thì đây là hai gương mặt trẻ đáng xem nhất của đội chủ sân Pleiku trong thời gian gần đây.

Tiền vệ Triệu Việt Hưng vừa có một mùa giải khá thành công cùng đội 1 HAGL khi được sử dụng khá nhiều trong suốt V-League 2017. Tiền vệ sinh năm 1997 có 12 trận thi đấu chính thức và là điều mới lạ ở khu trung tuyến của đội bóng phố Núi.

Nếu không dính chấn thương hồi đầu năm nay, Việt Hưng đã có một suất tại VCK World Cup cùng U20 Việt Nam. Tại giải U21 Quốc tế 2017, chính phong độ cao của mình đã giúp Việt Hưng nhận được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu khi U21 Việt Nam đánh bại Myanmar 2-0.

Về Đinh Thanh Bình, tuyển thủ U20 Việt Nam tại World Cup cho thấy sự tiến bộ qua từng ngày. Cầu thủ sinh năm 1998 là người ghi bàn thắng quyết định ở trận bán kết giúp U21 HAGL đánh bại Bình Dương để rồi đăng quang tại giải U21 Quốc gia 2017 sau đó.

Trong màu áo U21 Việt Nam hiện tại, Đinh Thanh Bình có được hai pha lập công trong chiến thắng 4-1 trước U19 Việt Nam.

Nhận xét như HLV Trần Minh Chiến của U21 Bình Dương sau khi đội nhà bị đánh bại bởi bàn thắng duy nhất của Thanh Bình trong trận bán kết rằng: "Đó là mẫu trung phong cắm mà bất kỳ hàng hậu vệ nào cũng phải e dè. Tương lai Thanh Bình có thể thay thế được Công Phượng ở HAGL".

U21 Quốc tế 2017: U21 Việt Nam 4-1 U19 Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại