U21 Việt Nam có gì sau lời chê bai Thái Lan?

Đoàn Dự |

Chiều nay, U21 Việt Nam sẽ nội chiến với U19 Việt Nam, trong khi U21 Yokohama dự kiến sẽ có cuộc "hành hạ" U21 Myanmar.

Sau chiến thắng 2-0 trước U21 Myanmar, HLV Trịnh Duy Quang của U21 Việt Nam bất ngờ lên tiếng chê bai U21 Thái Lan không xứng đáng vào Chung kết giải U21 Quốc tế mà chỉ có các học trò của ông xứng đáng đụng độ U21 Yokohama trong trận đấu cuối cùng.

Lời ông Trịnh Duy Quang không sai ở chỗ, sau hai thất bại liên tiếp trước U21 Myanmar (0-1) và U21 Yokohama, cơ hội để Thái Lan vào trận Chung kết khá thấp. Tuy nhiên, việc khẳng định U21 Thái Lan không xứng đáng đá trận đấu cuối cùng có phần nào ngạo mạn.

Bóng đá trẻ vốn thất thường và chuyện U21 Thái Lan thua U21 Myanmar có thể xem như một cú vấp. Còn chuyện đội bóng trẻ xứ Chùa tháp thua ĐKVĐ Yokohama là khá dễ hiểu khi đối thủ Nhật Bản có sức mạnh vượt trội phần còn lại của giải. Thế nên, 2 trận thua của Thái Lan không có nghĩa họ kém hơn bại tướng U21 Việt Nam (thua Thái Lan 0-1 ở trận đầu tiên).

Cũng lại lật ngược thời điểm U21 Việt Nam thua U21 Thái Lan, ngay sau đó HLV Trịnh Duy Quang đã lớn tiếng tuyên bố muốn gặp lại và đánh bại người Thái ở Chung kết. Có vẻ như trận thắng U21 Myanmar đã đem lại cho ông Quang thêm sự tự tin để đưa ra thêm những phát ngôn có phần lớn tiếng, tức chê bai người Thái.

U21 Việt Nam có gì sau lời chê bai Thái Lan? - Ảnh 1.

HLV Trịnh Duy Quang và U21 Việt Nam hãy thận trọng! (Ảnh: Dương Thu).

18h30 chiều nay, U21 Việt Nam sẽ có một trận nội chiến để thể hiện xem, họ có gì xứng đáng với việc tỏ ra "bề trên" và chê bai đại kình địch cùng khu vực ĐNÁ hay không! Như đã nói, bóng đá trẻ luôn đầy những bất ngờ và sẽ không dễ cho thầy trò HLV Trịnh Duy Quang vượt qua được đội quân của HLV Trần Minh Chiến.

Vào lúc 16h00 cũng hôm nay, U21 Yokohama sẽ đụng độ U21 Myanmar. Sau khi than phiền về lịch thi đấu khá dày (2 ngày một trận) khiến các học trò suy giảm thể lực và thua dễ trước U21 Việt Nam thì hôm nay, U21 Myanmar sẽ còn gặp khó khăn hơn nữa.

Từng chơi xuất thần để thắng U21 Thái Lan nhưng e rằng U21 Myanmar sẽ phải "bó tay" trước đối thủ vượt trội Yokohama. Nên biết sau khi thắng Thái Lan 2-0, HLV của đội bóng trẻ tới từ Nhật Bản đã tuyên bố các học trò của ông mới chơi với 70-80% sức mạnh mà thôi và sẽ còn lợi hại hơn khi làm quen với giải đấu.

Chiều nay, U21 Yokohama sẽ thể hiện được mình còn lợi hại tới đâu? Và U21 Việt Nam sẽ thể hiện được mình xứng đáng thế nào để bước vào trận Chung kết? Câu trả lời chính xác đành phải đợi khi cuộc chiến chính thức diễn ra!

U21 Quốc tế: U21 Việt Nam 0-1 U21 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại