HLV U21 HAGL tiếc nuối khi "gà nhà" tỏa sáng nhưng không được gọi lên U23 Việt Nam

Hải Bình |

HLV Trịnh Duy Quang tiếc nuối khi chứng kiến màn trình diễn tốt của hậu vệ Văn Sơn nhưng lại không lọt vào mắt xanh HLV Park Hang-seo trong lần tập trung này của U23 Việt Nam

Vượt qua U21 Huế với tỷ số 3-1, trước đó là chiến thắng 2-0 trước U21 Đồng Tháp, U21 HAGL chính thức ghi tên mình vào chơi vòng bán kết giải U21 Quốc gia 2017 sau hai chiến thắng liên tiếp. Khá vui vẻ bước vào phòng họp báo, HLV Trịnh Duy Quang trải lòng khá nhiều về kế hoạch sắp tới cùng đội bóng trẻ phố Núi.

"Thú thật, hậu vệ Văn Sơn không phải đến giải này mới thi đầu tốt, từ những vòng đấu cuối V-League 2017 cậu ta đã thể hiện được chuyên môn của mình khi được tin dùng. Chỉ có điểm yếu là Sơn hơi nhút nhát, ít khi dám đang cao tấn công.

Thật sự tôi cảm thấy rất tiếc khi Văn Sơn và Thanh Tùng không được gọi lên tập trung U23 Việt Nam lần này. Họ hoàn toàn đáp ứng đủ chuyên môn và có thể cạnh tranh một suất trên tuyển", HLV Trịnh Duy Quang chia sẻ với giọng khá tiếc nuối phát biểu về hậu vệ đội trưởng Lê Văn Sơn, người có hai pha lập công góp phần vào chiến thắng chung cuộc 3-1 của U21 HAGL trước Huế.

Nhận xét về trận đấu vừa kết thúc, vị thuyền trưởng người Bình Định cho biết: "Trận này tôi tưởng sẽ đơn giản với HAGL nhưng hóa ra chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn, vất vả. Mãi đến hiệp 2 trở đi khi đối thủ có phần chùn xuống, chúng tôi kiểm soát được thế trận từ đó mọi chuyện mới dễ dàng hơn rất nhiều".

HLV U21 HAGL tiếc nuối khi gà nhà tỏa sáng nhưng không được gọi lên U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Hậu vệ Lê Văn Sơn (áo trắng) tỏa sáng với cú đúp bàn thắng cho U21 HAGL. Ảnh: Thái Hải.

"Hôm nay tiền đạo Thanh Bình rất khát khao ghi bàn, điều đó vô tình trở thành áp lực đối với cậu ta. Nhiều tình huống tôi cảm nhận Bình bị căng cứng nên không xử lý được tốt những pha bóng có thể dứt điểm thành bàn.

Thật sự, tiền vệ Kiên Quyết là cầu thủ có chuyên môn tốt và được khẳng định từ lâu. Nhưng bị chấn thương phải mổ mất hai năm nên thời gian thi đấu bị gián đoạn. Đó là gương mặt nổi bật nhất của lớp năng khiếu", ông Quang lý giải về nguyên nhân tịt ngòi của tiền đạo U20 Việt Nam dự World Cup 2017, Lê Thanh Bình.

"Tôi sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được vào sân thi đấu như Bảo Toàn, Quang Nho hay Văn Lợi vào sân. Đó là những gương mặt nổi bật của U19 HAGL đã thi đấu rất tốt ở giải U19 Quốc tế. Những trụ cột như Văn Sơn, Thanh Tùng hay Việt Hưng sẽ đươc tôi cho nghỉ dưỡng sức cho vòng bán kết", HLV Trịnh Duy Quang tiết lộ kế hoạch cho trận đấu cuối vòng bảng với U21 Viettel.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Phan Văn Trí của U21 Huế cho biết: "Tôi hài lòng về tinh thần thi đấu của các học trò. Việc chơi không tập trung ở hiệp 2 dẫn đến thua bàn. Thông qua giải này sẽ giúp thu lại được nhiều kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ. 

Chúng tôi chơi phòng ngự phản công nên không để cho Trần Thành vào ngay từ đầu. Xác định làm bóng đá đẹp nên dù đội bạn chơi xấu vẫn can ngăn không cho cầu thủ nổi nóng".

Như vậy, cùng với U21 PVF, U21 Huế là đội thứ hai phải nói lời chia tay với vòng chung kết U21 Quốc gia năm nay sau khi để thua 2 trận liên tiếp.

Vào ngày mai 02/12 giải sẽ tiếp tục diễn ra hai trận đấu, U21 Bình Dương gặp U21 SLNA (sân Gò Đậu, trong khi U21 PVF có trận đấu thủ tục với U21 An Giang (sân B Bình Dương). Cả hai trận đấu đều đồng loạt diễn ra lúc 15h30.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại