ĐTVN vừa đá vừa hét dưới thời ông Park Hang-seo: Hóa ra là giống... đội nữ của ông Chung

Đoàn Dự |

Ít ngày trước, HLV Park Hang-seo liên tục yêu cầu các học trò phải tăng cường... hò hét và bản thân ông cũng liên tục "mở loa" hướng dẫn học trò tập luyện.

Với cách làm này, buổi tập của ĐT Việt Nam có phần ồn ã hơn trước. Lý do ông Park đưa ra là các cầu thủ cần vừa đá vừa hét để cùng nhau tập trung và để "dọa" cho đối phương sợ. Còn cá nhân ông thì thấy các học trò mới vẫn có nhiều điều cần chỉnh sửa nên hò hét chỉ đạo là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, nếu theo dõi các buổi tập của HLV Mai Đức Chung với ĐT nữ Việt Nam thì sẽ thấy độ hò hét của đội nam dưới thời ông Park Hang-seo... chưa thấm vào đâu.

Theo một thành viên BHL của đội tuyển nữ, lý do các cầu thủ nữ, các trợ lý hoặc chính ông Chung liên tục phải hò hét chỉ đạo các học trò, dù nhiều khi đội đã tập luyện "vào form" cả tháng rồi là vì... tư duy các cầu thủ nữ chưa được tốt như nam giới nên cần phải chỉ đạo liên tục, phải hò hét với nhau để thi đấu đúng chiến thuật đề ra.

Chẳng biết đúng là tư duy chiến thuật các cầu thủ nữ kém nam giới thật không và được bù tốt bởi huấn luyện hay như thế nào. Chỉ biết là bóng đá nữ Việt Nam đang có nhiều thành tích, thành công hơn bóng đá nam và hiếm khi mắc sai lầm ở các thời khắc quan trọng.

Trong khi đó, bóng đá nam có vẻ ỉ lại rằng đã giỏi nên hết thua Thái Lan lại bị loại bởi Indonesia thậm chí nhiều thời điểm còn phải vượt qua Campuchia nhờ may mắn?

Đến thời ông Park Hang-seo, một vị HLV mới toanh với bóng đá VN thì hình như đang xem các tuyển thủ dưới quyền mình nhiều thiếu sót chẳng khác nào cầu thủ nữ. Nhưng không sao, nếu có thiếu sót thật thì cứ tập mạnh, tập bù và cùng hò hét nhau đá để tránh các sai lầm cá nhân xem chừng là điều tốt.

Highlights Afghanistan 1-1 Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại