Trọng tài Trần Văn Lập: "Tôi không nhớ Trường An là ai"

Khắc Vũ |

Trọng tài Trần Văn Lập người "không bẻ còi" trận Long An - Thanh Hóa mới đây khá bất ngờ khi cựu thủ môn của An Giang là Trường An tố mình lật lọng trong quá khứ.

Hôm nay, làng bóng Việt lại thêm một lần dậy sóng khi cựu thủ môn Trường An của An Giang bất ngờ tố trọng tài Trần Văn Lập trên trang cá nhân của mình với những lời lẽ khá nặng nề.

Thủ môn người Quảng Ngãi cho rằng trọng tài Lập là người lật lọng, trên sân có nhiều câu nói khiêu khích cầu thủ và còn có thái độ hả hê khi chứng kiến thủ môn Trường An bị đứt dây chằng rời sân trong trận đấu thuộc giải hạng Nhất khi An Giang để thua Nam Định 2-3 trong thế chỉ còn chơi với 9 người trên sân.

"Thật sự, tôi không nhớ Trường An là ai, trận đấu An Giang gặp Nam Định diễn ra khá lâu rồi nên cũng không nhớ chi tiết từng tình huống trên sân. Tôi không biết động cơ tố tôi của Trường An là gì nhưng tôi không bận tâm. Cuộc sống là vậy, không thể làm hài lòng tất cả mọi người được", trọng tài Trần Văn Lập bất ngờ với thông tin thủ môn Trường An công kích nhắm vào mình.

Trọng tài Trần Văn Lập: Tôi không nhớ Trường An là ai - Ảnh 1.

Trọng tài Trần Văn Lập đang đối diện với búa rìu dư luận sau trận đấu giữa Long An gặp Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Triều.

Chia sẻ về việc Trường An cho rằng ông Lập hả hê khi thấy Trường An rời sân vì bị dứt dây chằng, vị vua áo đen người Đà Nẵng cho biết: "Cậu ta cũng như tôi, cũng là con người với nhau sao tôi lại thấy vui khi cầu thủ bị chấn thương mà lại nặng như thế chứ. Chắc trong lúc đau đớn kèm sự tức giận trước đó đã khiến Trường An ghim gút tôi như thế.

Mỗi khi trên sân có cầu thủ gập chấn thương hoặc đau đớn, trọng tài luôn phải chạy đến để xem tình hình ra sao để còn cho bác sỹ vào kiểm tra. Lương tâm nghề nghiệp không cho tôi làm điều ngược lại. Tôi không hiểu vì sao cậu ta lại nhớ lâu như vậy".

"Từ khi cầm còi cho đến bây giờ, tôi chưa khi nào dùng từ ngữ thiếu văn hóa để trao đổi với cầu thủ trên sân. Tôi dám khẳng định là tôi không có nói với Trường An hay bất kỳ cầu thủ nào khác theo kiểu giang hồ", ông Lập giải thích cho việc thủ môn của An Giang tố ông khiêu khích rằng: "Mày có đá thì im, tao thích bắt thế, mày làm gì tao? và kèm theo đó là một thẻ vàng cho Trường An trong trận đấu giữa An Giang gặp Nam Định.

Đáng chú ý, việc thủ môn Trường An tố trọng tài Trần Văn Lập xuất hiện sau khi VPF có quyết định không mời vị vua áo đen người Đà Nẵng cùng trợ lý Minh Đăng cầm còi từ giờ cho đến hết giải. Trước đó, ông Lập bị cho là đã bẻ còi khi không công nhận bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Long An ở phút 65 trận đấu với Thanh Hóa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại