Bị thua thảm, đối thủ ngao ngán thừa nhận Việt Nam quá mạnh

Tiểu Mã |

HLV của Brunei cho rằng Futsal Việt Nam quá mạnh nên các học trò của ông không còn cách nào khác ngoài việc "bó tay" chịu trận.

Giải Futsal Đông Nam Á: Việt Nam 18-0 Brunei

Ở lượt trận thứ 3 bảng A giải Futsal Đông Nam Á, ĐT Futsal Việt Nam đã dễ dàng hủy diệt Brunei với tỷ số 18-0 để lấy lại vị trí dẫn đầu bảng A còn Brunei ngậm ngùi đứng áp chót (chỉ xếp trên Philippines).

Sau trận đấu, HLV Yunos Yusof đã ngao ngán thừa nhận rằng Việt Nam quá mạnh, nên các học trò của ông hoàn toàn bất lực trong việc hạn chế bàn thua:

"Trong 3 trận vừa qua thì cuộc gặp ĐT Việt Nam hôm nay là màn đọ sức khó khăn nhất đối với chúng tôi. Các bạn quá mạnh, sở hữu các cầu thủ chất lượng. Mặc dù chúng tôi chủ trương phòng ngự để hạn chế bàn thua nhưng cũng không thành công.

Chúng tôi còn 1 trận đấu nữa gặp Philippines. Trình độ 2 đội khá tương đồng và tôi hi vọng sẽ có được chiến thắng trước khi rời giải".

Bị thua thảm, đối thủ ngao ngán thừa nhận Việt Nam quá mạnh - Ảnh 2.

HLV Brunei thừa nhận Việt Nam quá mạnh nên ông và các học trò đành bất lực.

Trong khi đó, HLV Miguel Rodrigo của ĐT Futsal Việt Nam lại tỏ rõ sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò: "Đây là trận đấu không khó khăn đối với chúng tôi. Nhiệm vụ của toàn đội là cố gắng ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt để phòng ngừa trường hợp phải so về hiệu số bàn thắng bại trong việc tranh chấp ngôi đầu bảng.

Tôi rất hài lòng vì chúng tôi đã sớm hoàn thành mục tiêu đầu tiên. Đó là vào bán kết và giành quyền tham dự VCK Futsal châu Á 2018. Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là giữ vững ngôi đầu bảng và chuẩn bị thật tốt cho trận bán kết.

Trận đấu ngày mai gặp Myanmar sẽ không đơn giản. Chúng tôi đã từng thi đấu với họ tại SEA Games 29 vừa qua. Nhưng họ đã thể hiện rất nhiều tiến bộ và cũng có không ít sự thay đổi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng để đạt được mục đích của mình".

Tại SEA Games 29, ĐT Futsal Việt Nam đã thắng đậm Myanmar 6-1. Kết thúc Đại hội, Việt Nam giành HCĐ (sau Thái Lan và Malaysia) còn Myanmar chỉ xếp cuối cùng trong tổng số 5 đội dự giải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại