Trước giờ G, HLV Mai Đức Chung tuyên bố sẽ không làm trợ lý cho ông Park Hang-seo

Đoàn Dự - Tiểu Mã (Ảnh: D.A) |

HLV Mai Đức Chung đang dốc sức để cùng ĐT Việt Nam đánh bại Campuchia và ông khẳng định chắc chắn sẽ không làm trợ lý cho ông Park Hang-seo nếu được nhận lời mời từ VFF.

Sáng 9/10, trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Việt Nam vs Campuchia, HLV Mai ĐứcChung đã có những phát biểu khẳng định quyết tâm đánh bại đối thủ tại Mỹ Đình:

"Trận đấu này rất quan trọng với hai đội. Chúng ta có lợi thế sân nhà, khán giả nhà, sân cỏ tự nhiên, mặt sân Mỹ Đình quen thuộc với chúng ta. Hiện các cầu thủ Việt Nam đã tập luyện rất tích cực, chuẩn bị tốt cho trận đấu này.

Ở trận lượt đi, các cầu thủ U22 không thành công tại SEA Games, trong khi các cầu thủ V-League nghỉ dài 2 tháng, ít tập luyện. Điều đó dẫn đến bất lợi, nên chúng tôi chọn lối chơi đá chắc chắn. Trận ngày mai chúng ta đá cả phòng ngự, cả tấn công. Giữa tấn công và phòng ngự chúng tôi có sự đồng đều, để có kết quả giành 3 điểm.

Hiện tại tôi không hề bị áp lực. HLV Park Hang-seo tới dự khán, tôi chào mừng. Tôi sẽ gặp trực tiếp HLV Park và chúc ông ấy đưa bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới".

Trước giờ G, HLV Mai Đức Chung tuyên bố sẽ không làm trợ lý cho ông Park Hang-seo - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung đang rất tự tin sẽ đánh bại Campuchia (ảnh: D.A).

Nói về trường hợp của Hà Đức Chinh – người được cho là "giả vờ" chấn thương để khỏi phải lên tuyển, chiến lược gia 65 tuổi cho biết:

"Tôi mời tất cả các cầu thủ có phong độ tốt nhất lên tuyển. Tôi gọi trực tiếp cho HLV Huỳnh Đức, Đức nói: "Cậu ấy chưa hồi phục 100% sức, nên để Đức Chinh ở lại CLB". Tôi rất tôn trọng ý kiến của Lê Huỳnh Đức nên không mời Đức Chinh lên tuyển nữa".

Trước kịch bản được mời làm trợ lý ở ĐTQG cho HLV Hàn Quốc Park Hang-seo, HLV Mai Đức Chung đã thẳng thắn từ chối:

"Làm gì thì làm, tôi được giao nhiệm vụ đến trận này là kết thúc, và tôi cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi đã lớn tuổi, đang làm hợp đồng với đội tuyển bóng đá nữ, sẽ giao lại ghế HLV trưởng cho HLV người Hàn Quốc, nếu được mời tôi sẽ xin được từ chối".

Trước giờ G, HLV Mai Đức Chung tuyên bố sẽ không làm trợ lý cho ông Park Hang-seo - Ảnh 2.

HLV Mai Đức Chung khẳng định sẽ từ chối nếu được mời làm trợ lý ở ĐTQG (ảnh: D.A).

Ngược lại với sự tự tin của HLV Mai Đức Chung, HLV Leonardo Vitorino lại tỏ ra khá thận trọng và thừa nhận Campuchia đang ở cửa dưới so với Việt Nam: 

"Sau SEA Games tôi đọc nhiều về bóng đá Việt Nam trên internet. Tôi biết báo chí Việt Nam viết nhiều về điểm yếu của Campuchia, đặc biệt là bên phía cánh phải. Đến đây tôi mong tạo ra một vài bất ngờ thôi, còn tuyển Việt Nam vẫn trên cơ chúng tôi.

Ở giải J-League 3 Chan Vathanaka không chơi nhiều nên khi cầu thủ này về nước tôi đã yêu cầu tập nặng. Tôi vẫn để ngỏ khả năng sử dụng Chan Vathanaka trong trận đấu ngày mai".

Trước giờ G, HLV Mai Đức Chung tuyên bố sẽ không làm trợ lý cho ông Park Hang-seo - Ảnh 3.

HLV Leonardo Vitorino thừa nhận Campuchia đang ở cửa dưới so với Việt Nam (ảnh: D.A)

Chiến lược gia người Brazil cũng "trải lòng" giải thích lý do vì sao ông lại tuyên bố đưa Campuchia cạnh tranh chức vô địch SEA Games 29:

"Tại Sea Games 29 chúng tôi có một chiến lược khác. Chúng tôi không có giải trẻ, nên phải có sự khích lệ, giúp các cầu thủ có tinh thần thoải mái nhất. Đó là lý do tôi từng tuyên bố sẽ đưa U22 Campuchia giành HCV SEA Games".

Văn Quyết nói gì?

Ở buổi họp báo trước trận, tiền đạo chủ lực Văn Quyết của ĐT Việt Nam đã chia sẻ: "HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo sử dụng con người như thế nào là câu chuyện tương lai, còn trước mắt toàn đội phải có sự tập trung cho trận gặp Campuchia.

Thời gian vừa qua bóng đá Việt Nam có những thất bại rất đáng tiếc, cầu thủ rất buồn. Bố Chung (HLV Mai Đức Chung) đã đưa lên giúp đỡ đội tuyển, toàn đội nỗ lực giành chiến thắng trước Campuchia.

Khi bố Chung không còn dẫn dắt đội tuyển, với một cầu thủ đã khoác áo ĐTQG, cá nhân tôi phải có trách nhiệm thi đấu với tinh thần cao nhất. Không có lý do gì trận ngày mai chúng tôi lại không thi đấu với 200% sức lực".

c4-1507526626665

Văn Quyết khẳng định anh sẽ đá với 200% khả năng trước Campuchia (ảnh: D.A)

Video HLV Leonardo trả lời báo chí Việt Nam tối 7/10

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại