Hình ảnh gây bất ngờ ở trận Indonesia đả bại Thái Lan 3-0

Đoàn Dự |

Tại Indonesia, lượng khán giả tới sân trung bình ở các trận đấu ước tính lên tới 20.000, kể cả các trận giao hữu của lứa trẻ.

Tối qua, trận giao hữu giữa U19 Indonesia vs U19 Thái Lan đã thu hút được rất nhiều NHM. SVĐ Wibawa Mukti với sức chứa 30.000 chỗ ngồi chỉ còn vài khoảng khán đài có góc nhìn xấu là bị bỏ trống.

Theo hình ảnh một fan chủ nhà chung cấp, NHM Indonesia đã tới từ sớm, chờ kín ngoài cổng SVĐ và khi mở cửa là ùa vào cổ vũ lớp trẻ nước nhà. Đây thật sự là hình ảnh tương phản với SVĐ Hàng đẫy đầy những ghế trống khi Việt Nam tổ chức giải vô địch U19 ĐNÁ hồi năm 2016.

Hình ảnh gây bất ngờ ở trận Indonesia đả bại Thái Lan 3-0 - Ảnh 1.

NHM Indonesia xếp hàng để vào xem trận đấu của U19 nước nhà với U19 Thái Lan.

Giải đó, U19 Việt Nam có lẽ phần vì thiếu sự cổ vũ nên đã chơi khá tệ. Nhưng sau đó ít tháng, chính lứa cầu thủ từng thất bại trên sân nhà ấy lại bay cao ở U19 châu Á và được chơi tại VCK U20 World Cup 2017.

Trở lại với bóng đá Indonesia, gần đây U22 của họ đoạt HCĐ SEA Games 29 khi thắng Myanmar 3-1 tại trận tranh hạng 3. Đến giải U18 ĐNÁ vừa rồi, Indonesia tiếp tục có hạng 3 sau khi thắng chủ nhà Myanmar 7-1 ở trận đấu cuối.

Mới đây khi được hỏi, nhiều NHM ĐNÁ cho rằng Indonesia chính là nền bóng đá mạnh thứ 2 khu vực sau Thái Lan.

Giao hữu: U19 Indonesia 3-0 U19 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại