Nếu đổi chỗ cho Messi, Kane và Ronaldo có lẽ cũng chỉ là phường vô dụng

Quốc Bảo |

World Cup 2018 rất có thể sẽ diễn ra mà không có Lionel Messi và đội bóng đang là đương kim á quân thế giới. Đó quả thực là một sự bất công quá lớn.

Bao năm qua, cứ mỗi lần Argentina thi đấu không đúng với kỳ vọng là đông đảo CĐV lại nhao nhao quy tội cho Messi. Những nhận xét kiểu như "Maradona là thánh, Messi chỉ là cầu thủ giỏi" hay "Ronaldo tỏa sáng từ Man United tới Real Madrid, còn Messi mà rời Barca ra là biết tay nhau ngay"... cứ ầm ầm đổ xuống đầu chủ nhân của 5 Quả bóng vàng.

Có thể Messi sẽ không tạo ra nhiều ảnh hưởng bằng Maradona nếu hai người sinh cùng thời và chơi cùng đội. Có thể Messi sẽ không làm được tất cả những gì Ronaldo đã làm tại Man United và Real Madrid. Có thể Messi sẽ không ghi bàn tằng tằng như Harry Kane tại Premier League, giải đấu được cho là có tính cạnh tranh cao nhất hành tinh.

Nhưng tất cả đều là giả thiết, chứ chưa một ai từng có cơ hội để kiểm nghiệm. Và nói đi cũng phải nói lại, liệu những Ronaldo hay Kane có thể giành được những chiến công mà Messi đã tạo dựng tại Barca?

Nếu đổi chỗ cho Messi, Kane và Ronaldo có lẽ cũng chỉ là phường vô dụng - Ảnh 1.

Messi đang chịu muôn vàn sức ép trong màu áo ĐTQG.

Năm ngoái, Ronaldo cùng ĐT Bồ Đào Nha đăng quang ngôi vô địch châu Âu sau trận chung kết căng thẳng mà ngôi sao này chỉ hiện diện trong vòng chưa đầy 1 hiệp. 

Ba năm trước, Messi đã gần như một mình kéo cả đội Argentina vào trận đấu cuối cùng tại World Cup và giấc mơ vàng chỉ đổ bể vì Higuain không có được sự điềm tĩnh của Eder - tiền đạo ghi bàn thắng duy nhất giúp Bồ Đào Nha hạ Pháp - khi đối diện khung thành ĐT Đức.

Nếu đổi chỗ cho Messi, Kane và Ronaldo có lẽ cũng chỉ là phường vô dụng - Ảnh 2.

Danh hiệu ở ĐTQG là thứ Messi vẫn phải "chào thua" Ronaldo!

Nhưng dù thế nào, Messi cũng chẳng cần phải chứng tỏ nữa. Và giả sử Argentina không đến được Nga vào mùa hè năm sau, đấy không phải là lỗi của siêu sao 30 tuổi. Như diễn biến của trận đấu với Peru đã một lần nữa khẳng định, chính những nhân tố còn lại của Argentina mới là đối tượng đáng bị chê trách vì không tiếp nhận hoặc biến những đường chuyền sắc sảo từ Messi thành bàn thắng.

Argentina đang tạm xếp thứ 6 trên 10, tuy nhiên đội bóng của Messi vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ "bắt buộc" là giành vé dự World Cup 2018 trước khi cuộc đua kết thúc. Nhưng nếu Argentina không thể tới Nga, đó cũng là chuyện bình thường. Vì ở Nam Mỹ, mức độ cạnh tranh cao hơn nhiều so với bất kỳ khu vực nào khác, kể cả châu Âu.

Trong bảng đấu của mình, ĐT Anh chỉ gặp các đối thủ nhẹ ký gồm Scotland, Slovakia, Slovenia, Lithuania và Malta. Được thay thế vị trí của Anh, Argentina chắc hẳn sẽ không khó đoạt ngôi nhất bảng. 

Nếu đổi chỗ cho Messi, Kane và Ronaldo có lẽ cũng chỉ là phường vô dụng - Ảnh 3.

Kane đang tỏa sáng ở CLB và ĐTQG nhưng điều đó không đồng nghĩa anh có thể so sánh được với Messi.

Vì Scotland, đối thủ đang xếp ngay sau Anh, không thể nguy hiểm bằng những Brazil, Chile, Uruguay, Colombia hay thậm chí là Paraguay, đội bóng cũng đang đối diện nguy cơ phải xem World Cup 2018 qua TV như Argentina.

Trên BXH FIFA hiện tại, Paraguay đang đứng thứ 39, cao hơn Scotland 4 bậc. Đó chỉ là một trong những yếu tố cho thấy Kane và các đồng đội đã may mắn như thế nào khi được chơi tại châu Âu, nơi không có những sân bóng nằm chót vót trên độ cao gần 4.000m so với mặt nước biển. 

Cứ nhìn cảnh cả đội Brazil phải thở bình ô xy sau trận hòa với Bolivia hôm rồi là đủ hiểu sự khắc nghiệt tại CONMEBOL.

Tất cả đều biết Brazil đã lên ngôi tại World Cup 2002 trên đất Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhưng liệu mấy ai còn nhớ là ở vòng loại năm ấy, Brazil suýt bị loại khi chỉ hơn nhóm phải ngồi nhà với cách biệt vẻn vẹn 3 điểm. Thế nên đừng trách Argentina và đặc biệt là Messi. Hãy cầu mong để ngày vui không thiếu họ.

Vòng loại World Cup: Argentina 0-0 Peru

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại