Những cuộc chiến âm thầm trước thềm SEA Games 29 của U22 Việt Nam

Hà Phương |

Từ danh sách ban đầu gồm 28 cầu thủ, U22 Việt Nam đã lên đường sang Hàn Quốc với 24 ngôi sao. Trước mắt, HLV Hữu Thắng sẽ phải loại thêm 4 cái tên nữa để chốt danh sách 20 người. Vậy ai sẽ phải nỗ lực nhất trên đất Hàn để tránh việc bị đào thải?

Trong số 24 cầu thủ sang Hàn Quốc tập huấn, có 2 cầu thủ không được ra sân một phút nào trong 4 trận gần đây (3 trận ở vòng loại giải U23 châu Á, 1 trận giao hữu với đội tuyển các ngôi sao K-League) là thủ môn Sỹ Huy và hậu vệ Tấn Tài.

Đây cũng là 2 người phải cố gắng nhiều nhất trên đất Hàn Quốc nếu muốn tiếp tục có mặt trong chuyến bay sang Malaysia vào ngày 11/8 tới. Nếu HLV Hữu Thắng quyết định chỉ đăng ký 2 thủ môn cho SEA Games 29 thì gần như chắc chắn Sỹ Huy sẽ là người bị loại bởi không có cửa cạnh tranh vị trí với Minh Long và Tiến Dũng.

Còn trường hợp của Tấn Tài (người đã bị loại khỏi danh sách tham dự vòng loại giải U23 châu Á), dù sau đó đã ghi điểm khi góp công lớn giúp Bình Định giành vé lên chơi ở giải hạng Nhất 2018 nhưng vẫn sẽ cực kỳ khó khăn trong việc cạnh tranh 1 vị trí trong danh sách 20 cầu thủ đăng ký chính thức của U22 Việt Nam tại SEA Games sắp tới.

Trong số 22 cầu thủ còn lại, trung vệ Tấn Sinh là người được thi đấu ít nhất. Trung vệ này chỉ được vào sân thay Văn Khánh ở phút thứ 76 trận đấu với U22 Macau, nghĩa là chỉ được xuất hiện có đúng 14 phút tại vòng loại U23 châu Á 2018.

Sau đó Tấn Sinh không được ra sân 1 phút nào trong trận đấu với đội các ngôi sao K-League. Màn trình diễn của cầu thủ này trong thời gian qua chưa để lại nhiều ấn tượng trong khi HLV Hữu Thắng đang sở hữu nhiều trung vệ chất lượng hơn như Tiến Dũng, Văn Khánh hay Đình Trọng.

Những cuộc chiến âm thầm trước thềm SEA Games 29 của U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Lâm Ti Phông sẽ phải cố gắng rất nhiều trên đất Hàn nếu không muốn bị về nước sớm.

Được xuất hiện nhiều hơn Tấn Sinh một chút là Lâm Ti Phông. Tiền vệ của Khánh Hòa chỉ được góp mặt 50 phút ở vòng loại trong trận đầu tiên gặp U22 Macau. Vào sân thế chỗ Văn Toàn ở phút 40, sau đó đến phút bù giờ đầu tiên lại bị thay ra bởi Văn Kiên và "biến mất" luôn trong 2 trận đấu sau đó.

Ở trận gặp các ngôi sao K-League, Lâm Ti Phông được xếp đá chính ngay từ đầu nhưng cũng không gây được ấn tượng, trong khi người vào sân thay anh trong hiệp 2 là Văn Toàn lại bùng nổ và ghi bàn thắng duy nhất cho U22 Việt Nam.

Một cầu thủ cũng ít được sử dụng trong 4 trận đấu gần đây và phải cố gắng rất nhiều trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc lần này là Trần Hữu Đông Triều. Cầu thủ của HAGL đá chính ở trận gặp U22 Macau và được vào sân thay Xuân Trường ở phút thứ 87 trong trận gặp U22 Hàn Quốc nhưng chưa chứng tỏ được khả năng của mình.

Những cuộc chiến âm thầm trước thềm SEA Games 29 của U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Đông Triều cũng chưa chứng tỏ được năng lực của mình trong những trận gần đây.

Đông Triều có thể chơi được ở cả vị trí trung vệ lẫn tiền vệ phòng ngự nhưng lại không nổi bật ở vị trí nào cả. Và đó là lý do khiến cầu thủ này có thể rơi vào danh sách 4 cầu thủ bị loại vào giờ chót.

Trên hàng tiền đạo, Tuấn Tài là cầu thủ ít để lại ấn tượng nhất trong thời gian qua. Chân sút của SLNA không ghi được bàn thắng nào trong 4 trận gần đây, cho dù được HLV Hữu Thắng 2 lần tung vào sân từ băng ghế dự bị (thay Công Phượng ở phút thứ 39 trong trận gặp U22 Macau, thay Đức Chinh ở phút thứ 67 trong trận gặp U22 Hàn Quốc).

Chưa lấy lại cảm giác bóng sau chấn thương, dứt điểm không đạt yêu cầu, Tuấn Tài là người bỏ lỡ cơ hội chắc ăn nhất để ghi bàn vào lưới U22 Hàn Quốc.

4: Theo điều lệ của Ban tổ chức môn bóng đá tại SEA Games 29, mỗi đội được đăng ký tối đa 20 cầu thủ. Như vậy, HLV Hữu Thắng sẽ phải loại thêm 4 người nữa trong danh sách 24 cầu thủ đi Hàn Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại