Quá ức chế, Từ Hiểu Đông lại bày trò mới khiến làng võ Trung Quốc sửng sốt

Tiểu Mã |

Từ Hiểu Đông đã trở lại và lần này anh còn trở nên ngạo mạn hơn cả thời điểm đánh bại Ngụy Lôi.

Sau khi bị cảnh sát Thượng Hải ngăn cấm thượng đài với Hỗn Nguyên Thái Cực Mã Bảo Quốc, Từ Hiểu Đông đã có phản ứng rất mạnh mẽ. Lần này, mức độ ngạo mạn của tay đấm 39 tuổi đã được "nâng lên một tầm cao mới".

Theo website Shanghaiist ở Thượng Hải vừa đăng tải, Từ Hiểu Đông đã đưa ra tuyên bố rằng anh đang muốn thách thức làng võ cổ truyền Trung Quốc bằng cách sẵn sàng lên đài và chấp 2 hoặc 3 võ sư cổ truyền đánh cùng một lúc.

Lý do mà Từ Hiểu Đông đưa ra cho tuyên bố này là bởi anh cho rằng những võ sư "bậc thầy" của làng võ Trung Quốc thực chất chỉ là hư danh và hoàn toàn là thứ võ công giả tạo.

Thậm chí, "tay đấm ngông cuồng" của làng MMA Trung Quốc còn tuyên bố sẵn sàng treo thưởng 10 triệu Nhân dân tệ cho các võ sư cổ truyền có thể bước lên đài và đánh bại mình.

Quá ức chế, Từ Hiểu Đông lại bày trò mới khiến làng võ Trung Quốc sửng sốt - Ảnh 1.

Từ Hiểu Đông đang muốn chấp 2 hoặc 3 võ sư cổ truyền đánh cùng một lúc.

Theo Shanghaiist, sau khi Từ Hiểu Đông đưa ra tuyên bố ngông cuồng, tài khoản Weibo của anh lập tức bị khóa và điều này đã dấy lên tin đồn rằng có thể một số tổ chức đã can thiệp để buộc võ sĩ 39 tuổi phải im lặng.

Trước đó, sau khi biết trận thượng đài của mình với "đại võ sư" Thái Cực Mã Bảo Quốc bị hủy là do chính người cháu của đối thủ đã báo cảnh sát, Từ Hiểu Đông tỏ thái độ vô cùng tức giận với tuyên bố: "Đây là một ngày đáng xấu hổ với võ thuật truyền thống Trung Hoa".

Quá ức chế, Từ Hiểu Đông lại bày trò mới khiến làng võ Trung Quốc sửng sốt - Ảnh 2.

Từ Hiểu Đông rất tức giận khi biết cháu của Mã Bảo Quốc chính là người báo cảnh sát khiến trận đấu của anh bị đổ bể.

Với một số người yêu mến võ thuật Trung Quốc, hành động của Từ Hiểu Đông mặc dù có phần ngạo mạn và ngông cuồng nhưng động thái của anh lại đáng được khen ngợi bởi nó phần nào vạch trần sự huyễn hoặc, ảo tưởng vẫn đang tồn tại trong làng võ cổ truyền ở quốc gia này.

Ngày 28/6, ngay cả website Traitstime của Singapore cũng tỏ thái độ bênh vực võ sĩ MMA bằng bình luận: "Từ Hiểu Đông có thể đánh bại tất cả sự hoang tưởng và giả dối nhưng anh ấy không thể đánh bại được chính quyền".

Tất nhiên, với làng võ Trung Quốc, những câu chuyện xoay quanh Từ Hiểu Đông vẫn sẽ còn tiếp tục gây ra những luồng tranh cãi trong thời gian tới.

Từ Hiểu Đông bị cảnh sát đưa ra khỏi khu vực thi đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại