Thái Lan tính đường dùng Zico “xịn” của Brazil thay Kiatisak

Tiểu Mã |

Truyền thông xứ Chùa Tháp vừa đăng tải thông tin rằng huyền thoại Zico của Brazil có thể sẽ dẫn dắt “Voi chiến” thay thế Kiatisak - người mang biệt danh “Zico Thái”.

Theo báo chí Thái Lan, HLV Zico của Brazil - người được ví là "Pele trắng" đã sẵn sàng làm việc với LĐBĐ xứ chùa Tháp (FAT) để nắm giữ cương vị HLV trưởng ĐTQG, thay thế Kiatisak. Vào tối 4/4, người đại diện của huyền thoại xứ Samba và FAT vừa liên hệ để đẩy nhanh tiến độ.

Như vậy, HLV Zico có vẻ sẽ vượt qua những cái tên khác như chiến lược gia Alejandro Sabella (người Argentina), Takashi Okada (Nhật Bản), Milovan Rajevac (Serbia), Philippe Troussier (Đức) để trở thành ứng viên sáng giá hàng đầu cho việc tiếp quản chiếc ghế mà Kiatisak để lại.

Trong trường hợp Zico Thái được thay thế bằng Zico "xịn" người Brazil, đây sẽ là tin rất vui với người hâm mộ xứ Chùa Tháp bởi HLV 64 tuổi vốn rất có uy tín và được yêu mến ở xứ sở Samba.

NÓNG: Thái Lan có thể dùng Zico “xịn” của Brazil thay Kiatisak - Ảnh 1.

HLV Zico đang sẵn sàng chèo lái ĐT Thái Lan thay thế Kiatisak.

Trong quá khứ, "Pele trắng" là một trong những ngôi sao có kỹ năng săn bàn xuất chúng nhất trong bóng đá và là tên tuổi cự phách của thế giới ở thập niên 1980.

Năm 2004, ông còn được "Vua bóng đá" Pele bầu là một trong 125 huyền thoại sống của bóng đá thế giới trong FIFA 100.

Zico đã tham dự 3 kỳ World Cup các năm 1978, 1982 và 1986. Ông ghi 66 bàn trong 88 trận cho ĐTQG, được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá chưa một lần chạm tay vào cúp vàng thế giới.

Zico đã dẫn dắt ĐTQG Nhật Bản từ 2002-2006, tham dự VCK World Cup 2006 và vô địch Asian Cup 2004. Sau đó, ông chuyển sang cầm quân ở một số CLB danh tiếng ở châu Âu như Fenerbahçe của Thổ Nhĩ Kỳ, CSKA Moscow (Nga) và Olympiacos (Hy Lạp).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại