Chủ tịch CLB Quảng Nam: "Nếu có người khuyết tật nào tổn thương, xin cảm thông cho tôi"

Hải Bình |

Chủ tịch CLB Quảng Nam - ông Lê Nguyên Hồng cho biết bản thân không xúc phạm người mù như thông tin 2 ngày nay, tất cả chỉ là hiểu nhầm.

Sau những lùm xùm phát biểu về trọng tài cũng như bầu Đức (HAGL), Chủ tịch CLB Quảng Nam ông Lê Nguyên Hồng đã lên tiếng giải thích sự việc đang gây xôn xao dư luận.

"Nếu tôi xúc phạm đến người mù, chẳng khác gì tôi đang xúc phạm đến gia đình tôi. Mẹ tôi thời chiến tranh bị lính Mỹ móc mắt mù hơn 70 năm nay không nhìn thấy gì, tôi phát biểu như thế chẳng khác gì đang xúc phạm chính mẹ ruột của mình.

Chỉ vì bức xúc khi trợ lý trọng tài công nhận bàn thắng cho HAGL ghi trong tư thế việt vị nên tôi có trả lời với truyền thông rằng, trọng tài bắt như không thấy đường, như bị mù. Người mù nhưng tâm họ vẫn sáng. Tôi chỉ trả lời như vậy.

"Nếu có người khuyết tật nào cảm thấy bị xúc phạm vì những gì tôi nói, thì tôi xin được sự thông cảm, tất cả chỉ là sự hiểu nhầm" - Chủ tịch CLB Quảng Nam Lê Nguyên Hồng.

Không hề phát biểu và nhận xét rằng trọng tài Việt Nam được đào tạo trong trường mù Nguyễn Đình Chiểu như mọi người bức xúc hai ngày nay.

Bản thân tôi cũng là cựu chiến binh làm sao có thể đi xúc phạm đến người tàn tật được.

Nếu tôi xúc phạm người mù, nếu tôi nói trọng tài được được đào tạo từ trường mù Nguyễn Đình Chiểu tôi sẵn sàng xin lỗi họ. Tôi không phát biểu như thế nên không việc gì tôi phải làm điều đó", ông Lê Nguyên Hồng trải lòng.

Chủ tịch CLB Quảng Nam: Nếu có người khuyết tật nào tổn thương, xin cảm thông cho tôi - Ảnh 2.

Bầu Đức bức xúc với phát biểu của CT Lê Nguyên Hồng.

Trả lời cho câu hỏi, bức xúc trọng tài sao ông lại nhắc chuyện năm xưa bầu Đức cho quà Vua áo đen mỗi người 100 đô, vị Chủ tịch CLB Quảng Nam giải thích: "Tương tự như việc mọi người nói tôi xúc phạm người mù, tôi không hề có ý xúc phạm bầu Đức.

Người ta hỏi tôi rằng, ông có nhớ trong quá khứ bầu Đức từng tặng tiền cho trọng tài hay không? Tôi nhớ là có và trả lời rằng đúng là có như thế. Họ hỏi tôi trả lời chứ tôi không có nhắc lại chuyện cũ đã lâu lắm rồi".

"Ai nói tôi không phải Chủ tịch CLB Quảng Nam, là người ngoài nên muốn nói gì thì nói. Tôi vẫn là Chủ tịch của đội bóng, nhưng mùa này tôi ít đi sân và để cho Trưởng đoàn là anh Nguyễn Húp đi cùng đội trong những trận làm khách", ông Hồng khẳng định bản thân vẫn là Chủ tịch CLB Quảng Nam.

Phát biểu gây tranh cãi của Chủ tịch CLB Quảng Nam trên truyền thông trước đó:

"Tôi nghĩ: Một là có tiêu cực. Hai là trọng tài được học ở trường mù Nguyễn Đình Chiểu nên mới bắt như thế. Tình huống ấy trình độ trọng tài "vườn" cũng nhìn thấy việt vị. Nên tôi nói lại là trọng tài được VPF đào tạo ở trường mù. Nên nhớ bầu Đức là người đầu tiên bỏ phong bì trọng tài bằng đô la"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại