HLV Lê Thụy Hải: "U20 Việt Nam không có cơ hội, tôi nói làm gì?"

Đoàn Dự |

Dù U20 Việt Nam lọt vào bảng đấu dễ nhưng HLV Lê Thụy Hải cho rằng đừng nên bàn tới cơ hội đi tiếp, chỉ nên nghĩ chơi sao cho đẹp, không làm xấu hình ảnh bóng đá nước nhà.

Trưa nay, lễ bốc thăm vòng bảng World Cup U20 đã diễn ra với kết quả có lợi cho U20 Việt Nam. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn rơi vào bảng E, với sự góp mặt của Pháp, Honduras, New Zealand.

Trước kết quả này, rất nhiều người yêu mến thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã thở phào nhẹ nhõm và mong chờ một kết quả tốt ở giải đấu sẽ diễn ra trên đất Hàn Quốc tháng Năm tới. Nhưng HLV Lê Thụy Hải thì không.

"Nhận xét làm gì? Tôi không nhận xét về khả năng của U20 Việt Nam ở giải đấu tới. Tôi không thích nhận xét về điều mà tôi nghĩ là không có khả năng, cơ hội nào cả.

Tại sao chúng ta lại nghĩ đến việc có kết quả này kia? Điều tôi nghĩ lúc này là chúng ta hãy chơi sao cho đẹp mắt, cho được người ta tôn trọng, chứ đừng đá bậy, đá láo, đừng nhìn người ta ngã mà ngoảnh mặt bỏ đi, làm xấu hình ảnh bóng đá Việt Nam" – Ông Hải "lơ" chia sẻ.

HLV Lê Thụy Hải: U20 Việt Nam không có cơ hội, tôi nói làm gì? - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn và Phó chủ tịch VFF, Trần Quốc Tuấn bắt tay huyền thoại Maradona trước lễ bốc thăm vòng bảng World Cup U20.

Trái với phản ứng của HLV Lê Thụy Hải, chuyên gia Vũ Mạnh Hải vô cùng vui mừng và tự hào. Ông cảm thấy tự hào bởi cùng mình, trưa nay đã có rất nhiều NHM dõi theo lễ bốc thăm, để cổ vũ U20 Việt Nam.

"Trưa nay, tôi đã theo dõi lễ bốc thăm trên facebook. Tôi cảm thấy thật sự tự hào, khi vào buổi trưa, vẫn có rất nhiều người cùng nhau theo dõi lễ bốc thăm. Khi biết Việt Nam có kết quả tốt, mọi người đều vui sướng, lập tức lên chia sẻ cảm xúc của họ.

Về kết quả bốc thăm, rõ ràng chúng ta đã gặp ưu thế lớn. Pháp là "gã khổng lồ" thì không nói, nhưng trên bình diện thế giới, Honduras và New Zealand không phải những đội thực sự mạnh. Cơ hội cho chúng ta là có, nhất là khả năng đứng nhì bảng, hoặc một trong bốn đội thứ ba xuất sắc nhất".

Chung nhận định với cựu danh thủ Thể Công, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Tấn Anh nói:

"Tôi cũng đã theo dõi sát sao lễ bốc thăm này, cảm giác ban đầu là thở phào nhẹ nhõm, khi chúng ta rơi vào một bảng đấu nhẹ.

Đây là cơ hội rất tốt cho bóng đá Việt Nam khi chúng ta tham dự một giải đấu lớn đến vậy. Nếu các cầu thủ U20 Việt Nam chơi đúng phong độ, nỗ lực hết khả năng của mình thì sẽ có cơ hội đi tiếp".

Rõ ràng, nhiệm vụ của U20 Việt Nam trong lần đầu dự World Cup, World Cup đầu tiên của bóng đá Việt Nam, là rất nhiều. Một thành tích tốt là điều chúng ta không thể không nỗ lực hết sức khi có điều kiện cần là bảng đấu "dễ thở".

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải cố gắng thể hiện lối chơi giúp bóng đá Việt Nam có thể tự hào, chứ không vì mọi giá, chơi xấu xí để đạt mục tiêu, như lời HLV Lê Thụy Hải đã nói.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn U20 Việt Nam sẽ đạt thành tích thế nào tại U20 World Cup?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại